Công an tỉnh Cà Mau phát lệnh truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Trần Mạnh Hà để điều tra hành vi vi phạm quy định đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, quê Bắc Ninh) - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và ông Trần Mạnh Hà (SN 1971, quê Ninh Bình) - Phó tổng giám đốc Công ty AIC. Hai bị can bị truy nã để phục vụ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở TN-MT tỉnh Cà Mau).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can đối với bà Nhàn và ông Hà về cùng hành vi nói trên.

Theo cơ quan điều tra, bị can Nhàn hiện bỏ trốn, đang bị truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế. Cơ quan chức năng kêu gọi bà Nhàn ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, hợp tác điều tra nhằm bảo đảm quyền tự bào chữa theo quy định pháp luật.

11.jpg
Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Thị Linh Nhung (SN 1982, ngụ tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu nghiêm trọng", liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).

Qua điều tra xác định, Nhung là nhân viên Công ty AIC phụ trách gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị tại 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở TN-MT tỉnh Bạc Liêu (cũ) làm chủ đầu tư.

Với vai trò trên, Nhung đã sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh" nâng khống các bảng báo giá, thông đồng với công ty thẩm định giá và các thành viên của chủ đầu tư để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái của công ty này.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà cùng 4 bị can khác trong vụ án về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Công an tỉnh Cà Mau thông báo, mọi cá nhân đều có quyền bắt và áp giải người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương gần nhất; đồng thời đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau làm rõ.

Ngày 12/12 vừa qua, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ thứ 6 liên quan đến thông thầu, gian lận thầu. Tổng hợp với 5 bản án trước đó, mức án bị cáo Nhàn phải chấp hành là 30 năm tù.

HL (SHTT)