-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Pháp luật
03/05/2026 07:39"Bà trùm" đồ hiệu Hy Closet bị truy tố vì trốn thuế từ doanh thu 835 tỷ đồng

Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi) vốn nổi danh trên mạng xã hội với tư cách là chủ tài khoản "Hycloset new things by hy", chuyên kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm đã qua sử dụng.
Tuy nhiên, đằng sau những phiên "chốt đơn" túi xách Hermes, đồng hồ đính kim cương và phụ kiện đắt đỏ là một hệ thống kinh doanh tự phát, không kê khai thuế suốt nhiều năm. Cùng bị truy tố với Hường về tội Trốn thuế còn có hai nhà cung cấp hàng là Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương.
Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Hường đã xây dựng một quy trình bán hàng chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của 8 nhân viên, chia thành các nhóm tư vấn, đóng gói và kiểm kê. Các mặt hàng được chào bán đều đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace.
Dù quy mô kinh doanh rất lớn, bị can lại không đăng ký kinh doanh, không kê khai tài khoản với cơ quan thuế và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình cùng chồng để giao dịch.
Dữ liệu thu giữ từ máy tính của Hường cho thấy sự tăng trưởng chóng mặt về doanh thu qua từng năm. Nếu như năm 2020 doanh thu chỉ đạt 9,3 tỷ đồng thì đến năm 2023, con số này đã vọt lên tới 272,7 tỷ đồng. Tổng doanh thu trong hơn 5 năm của Hường đạt 835 tỷ đồng, tương ứng với số tiền trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân là 12,5 tỷ đồng.


Để che giấu hoạt động phi pháp, khi cơ quan thuế bắt đầu phanh phui các vụ việc tương tự vào giữa năm 2025, Hường đã nhờ người xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm quản lý bán hàng. Tuy nhiên, hành vi này đã không thể qua mắt được cơ quan điều tra khi toàn bộ mã code hàng hóa, giá bán và doanh thu hàng tháng đã được lưu trữ lại trên máy tính cá nhân.
Mở rộng vụ án, nhà chức trách xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương cũng có hành vi trốn thuế hàng trăm triệu đồng khi cung cấp lượng lớn hàng hiệu cho Hường mà không kê khai. Hiện tại, để khắc phục hậu quả, gia đình bị can Hường cùng các đồng phạm đã tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền thuế trốn đóng cho ngân sách Nhà nước. Trong cuộc khám xét nơi ở, công an cũng thu giữ nhiều ngoại tệ, bất động sản cùng số lượng lớn túi xách và phụ kiện hàng hiệu.
- Bắc Bộ hứng mưa lớn dồn dập, nguy cơ xuất hiện đợt lũ từ 2-5m và sạt lở đất diện rộng (3 phút trước)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (18 phút trước)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (30 phút trước)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (39 phút trước)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (1 giờ trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (1 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (1 giờ trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)