Pháp luật
27/06/2025 15:32Bà Trương Mỹ Lan sẽ được giảm án tử hình?
Trưa 27/6, sau phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV, tại Trung tâm báo chí Kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng chủ trì Họp báo công bố kết quả Kỳ họp.
Dự họp báo có Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thuỷ; đại diện Ủy ban Kinh tế - Tài chính; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Đặc biệt, báo chí quan tâm đến việc Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó bãi bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh và chuyển án tử hình chưa thi hành thành án chung thân – vấn đề liên quan trực tiếp đến bà Trương Mỹ Lan, người đã bị tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản trong đại án Vạn Thịnh Phát.
Phóng viên đặt câu hỏi: “Với tội danh tham ô tài sản của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát, liệu bà có thuộc đối tượng được áp dụng quy định chuyển từ tử hình sang chung thân theo luật mới không?”
Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, cho biết dự án luật này do Chính phủ trình. Những nội dung liên quan đến quy định chuyển tiếp đã được quy định cụ thể, chi tiết. Các trường hợp đã có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án tuyên hình phạt tử hình, nếu thuộc các trường hợp được quy định trong Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự, đáp ứng các điều kiện của Luật thì chuyển xuống thành hình phạt chung thân.
Bà Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh, quy định này thể hiện nhất quán quan điểm khoan hồng của Nhà nước và là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng pháp luật hình sự của Việt Nam từ trước đến nay.
"Đối với người phạm tội, nếu đến thời điểm xem xét mà có những quy định pháp luật mới theo hướng giảm nhẹ hơn, khoan hồng hơn, thì đều được áp dụng những quy định đó. Đây là nguyên tắc chúng tôi đã thực hiện từ trước đến nay đối với các tội phạm và hình phạt", bà Thủy khẳng định.

Theo đó, luật sửa đổi sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 1/7/2025. Trước thời điểm này, những người đã bị tuyên án tử hình về các tội như tham ô tài sản, nhận hối lộ, gián điệp… nhưng chưa thi hành án, đều sẽ được xem xét chuyển xuống án tù chung thân theo đúng trình tự pháp luật. Điều này hoàn toàn bao gồm trường hợp của bà Trương Mỹ Lan, bởi bà đã bị tuyên án tử hình nhưng chưa thi hành án.
Hồi tháng 12/2024, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình với bà Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 300 nghìn tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
8 tội danh bỏ hình phạt tử hình
Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước CHXHCN Việt Nam (Điều 114); tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421).
Tội gián điệp (Điều 110); tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 250); tội tham ô tài sản (Điều 353) và tội nhận hối lộ (Điều 354).
Hiền Lê (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




