Pháp luật

Bắt bị can Nguyễn Lân Thắng để điều tra về hành vi chống chính quyền Nhà nước

Ông Nguyễn Lân Thắng, 47 tuổi, bị bắt với cáo buộc có hành vi chống phá Nhà nước.

 Theo Thông tin trên được Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, chiều 5/7, bị can Thắng (trú ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giam để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bắt bị can Nguyễn Lân Thắng để điều tra về hành vi chống chính quyền Nhà nước

Bị can Nguyễn Lân Thắng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, người nào có một trong những hành vi sau nhằm chống Nhà nước sẽ bị phạt tù 5-12 năm: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân hoặc có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây chiến tranh tâm lý. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10-20 năm.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Được biết, tài khoản Facebook của bị can Thắng có hơn 150.000 người theo dõi, gần đây đăng tải bài viết liên quan nhiều vấn đề tiêu cực chống phá Nhà nước.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Nguoiduatin.vn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bat-bi-can-nguyen-lan-thang-de-dieu-tra-ve-hanh-vi-chong-chinh-quyen-nha-nuoc-tintuc830760