Từng phải ngồi tù vì hành vi làm và lưu hành tiền giả, Cao Đình Lâm không những không hối cải mà còn táo tợn thiết lập một "xưởng in" di động gồm máy in, máy tính rồi đi qua nhiều tỉnh thành để trục lợi.

Vào chiều ngày 18/5, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông tin cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ và làm tiền giả của đối tượng Cao Đình Lâm (35 tuổi, ngụ tại phường Sài Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

2aoboqxcikno8v9pclvakve6khde5gttwvjebun2-3570.jpg
Đối tượng Cao Đình Lâm bị bắt giữ.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 17h ngày 17/5, một Tổ công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và lực lượng Công an địa phương đang tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn phường Sa Huỳnh. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Cao Đình Lâm đang điều khiển một chiếc xe máy điện lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc. Nhận thấy người đàn ông này chở theo một túi xách màu đen và một chiếc vali có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra hành chính.

Khi mở túi xách và vali của Lâm, lực lượng chức năng không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện bên trong chứa tới 424 tờ tiền giả mang mệnh giá 5.000 đồng, tương đương tổng giá trị bề mặt là 2,7 triệu đồng. Đáng chú ý, bên trong hành lý còn có rất nhiều hình tờ tiền cùng mệnh giá 5.000 đồng khác đã được in sẵn trên các khổ giấy A4 nhưng chưa kịp cắt rời. Đội tuần tra cũng tìm thấy toàn bộ "công cụ hành nghề" của đối tượng bao gồm một máy in màu, một chiếc máy tính xách tay cùng hàng loạt dụng cụ phụ trợ khác phục vụ cho việc sản xuất tiền giả.

Tại cơ quan chức năng, trước những tang vật không thể chối cãi, Cao Đình Lâm đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ số tiền mệnh giá 5.000 đồng bị tịch thu đều là tiền giả do chính gã tự in ấn. Lâm khai nhận, vào ngày 4/5, gã bắt đầu điều khiển xe máy điện mang theo máy móc, dụng cụ và một số tiền giả để thực hiện chuyến hành trình di chuyển ra hướng Đà Nẵng.

Trên cung đường đi qua các tỉnh, Lâm liên tục thuê phòng tại các nhà nghỉ dọc đường để vận hành "công cụ", in thêm tiền giả. Mục đích của Lâm là sử dụng số tiền bất hợp pháp này vào việc tiêu xài cá nhân và tinh vi hơn là dùng chúng để trộn lẫn, đổi lấy tiền thật tại các quán ăn hoặc các tiệm tạp hóa nằm ven đường quốc lộ.

2aoboqxcihui6t2d86xkthwidei3m1auq3hbbmfu-3653.jpg

2aoboqxcijcczwieunmmiba876vui3s1dxq5v9qy-8612.jpg
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tuy nhiên, "đi đêm lắm có ngày gặp ma", khi Lâm vừa đặt chân đến địa bàn phường Sa Huỳnh và ghé vào một quán tạp hóa tại đây, gã đã dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng hòng đổi lấy 50.000 đồng tiền thật. Hành vi gian lận này đã ngay lập tức bị lực lượng chức năng phát hiện khẩn cấp, tiến hành bắt giữ người cùng toàn bộ tang vật tại chỗ.

Đi sâu vào xác minh lý lịch, cơ quan công an cho biết Cao Đình Lâm là một đối tượng đã có tiền án tiền sự nguy hiểm và rất am hiểu phương thức phạm tội. Vào năm 2024, Lâm từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 3 năm tù giam với các tội danh liên quan đến việc làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Sau một thời gian chấp hành án phạt, nhờ chính sách khoan hồng, Lâm được mãn hạn tù trước thời hạn quy định. Trớ trêu thay, sau khi trở về với xã hội, đối tượng này đã không chọn con đường hoàn lương, tu dưỡng đạo đức mà lại nhanh chóng "ngựa quen đường cũ", chuẩn bị máy móc hiện đại hơn để tiếp tục tái phạm với quy mô xuyên tỉnh. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

PV (SHTT)