Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) vừa thông báo đã khởi tố và bắt tạm giam một nhóm đối tượng người Việt Nam liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản có quy mô lớn xảy ra tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Các nghi phạm bị bắt giữ về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản" gồm Lê Tấn Bửu (tức Cường, 43 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Thế Du (tức Út, 49 tuổi, quê Tây Ninh) và Lê Thành Phúc (44 tuổi, quê Tây Ninh).

Bị can Nguyễn Thế Du, Lê Thành Phúc, Lê Tấn Bửu. Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng Nguyễn Thế Du, Lê Thành Phúc, Lê Tấn Bửu bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng tạm giam Đoàn Phương Tâm (35 tuổi, tạm trú tại huyện KamPongpo, tỉnh Svay Rieng, Campuchia) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép". Đồng thời, hai đối tượng khác cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự bao gồm Nguyễn Hải Âu (43 tuổi, bạn tình của Bửu, quê Cần Thơ) về hành vi "Che giấu tội phạm" và Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Kế hoạch đột nhập và tội ác tàn bạo nơi xứ người

Theo kết quả điều tra ban đầu từ lực lượng công an, xuất phát từ nhu cầu cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thế Du đã chủ mưu rủ rê Phúc, Khánh và Bửu lập kế hoạch đi cướp tài sản. Sau quá trình đi khảo sát thực địa, Du quyết định lựa chọn mục tiêu tấn công là một cửa hàng tạp hóa kết hợp dịch vụ thu đổi ngoại tệ nằm trên địa bàn thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Khoảng 20h ngày 7/7, phát hiện tiệm của gia đình ông Sam Hak đã đóng cửa và không còn khách ra vào, nhóm đối tượng lập tức xông vào bên trong để khống chế các nạn nhân. Tại đây, bọn chúng đã ra tay tấn công dã man vợ chồng gia chủ cùng cô con gái nhỏ cho đến khi các nạn nhân rơi vào trạng thái bất tỉnh nhằm dễ dàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ tấn công tàn bạo đã khiến vợ ông Sam Hak tử vong tại chỗ, còn con gái ông bị thương nhẹ.

Sau khi hạ gục các nạn nhân, nhóm cướp đã vơ vét lượng tài sản lớn gồm khoảng 100.000 USD, 30 lượng vàng, 600 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại di động. Ngay sau đó, bọn chúng lên xe máy tẩu thoát đến khu vực cách hiện trường khoảng 30km để phân chia "chiến lợi phẩm".

Hành trình vượt biên trốn chạy và sự sụp đổ của nhóm tội phạm

Định tẩu thoát sau khi gây án, nhóm đối tượng tiếp tục thuê xe ô tô di chuyển ra khu vực cửa khẩu Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh). Tại vùng biên giới, bọn chúng đã thuê Đoàn Phương Tâm dùng xe máy chở ba người men theo đường mòn giáp ranh biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam.

Bị can Đoàn Phương Tâm (trái) và Nguyễn Hải Âu. Ảnh: Công an cung cấp
Đoàn Phương Tâm (trái) và Nguyễn Hải Âu. Ảnh: Công an cung cấp

Khi đã về đến trong nước, Bửu đem toàn bộ câu chuyện đi cướp tài sản kể lại cho người tình là Nguyễn Hải Âu. Thay vì khuyên người tình ra thú nhận tội lỗi, Hải Âu đã tiếp tay giúp đỡ nhóm này bằng cách thuê phòng tại một nhà nghỉ ở khu vực phường Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) để lẩn trốn. Toàn bộ số tiền cướp được từ vụ án táo tợn trên sau đó đã được các đối tượng đem đi trả nợ và tiêu xài cá nhân trước khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

PV (SHTT)