-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Pháp luật
12/08/2026 14:54Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu
Chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan công an, vụ việc được phát hiện sau khi Công an phường Vĩnh Phúc nhận tin báo của người dân vào khoảng 7h30 ngày 10/8. Nội dung phản ánh cho thấy 5 trẻ đang tu tập, sinh sống tại chùa Bầu, thuộc tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, có dấu hiệu bị đánh đập, gây thương tích.
Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh vụ việc, thu thập tài liệu, chứng cứ và đưa các cháu đi giám định thương tích.

Người trực tiếp đánh trẻ đã bị khởi tố, bắt tạm giam
Kết quả xác minh bước đầu xác định Nguyễn Thế Duy là người trực tiếp dùng roi đánh các trẻ. Duy thời điểm đó đang tu tập, làm công quả tại chùa Bầu.
Làm việc với cơ quan công an, Duy thừa nhận hành vi của mình. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra các quyết định tố tụng đối với Duy để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
Trước khi vụ án được khởi tố, một đoạn video dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ. Hình ảnh trong video cho thấy một người mặc áo nâu, đầu cạo trọc dùng roi đánh liên tiếp vào một trẻ nhỏ. Khi cháu bé khóc, van xin vì đau, người này vẫn tiếp tục đánh và có hành động túm tóc, dúi đầu nạn nhân.
Phía chùa Bầu cho biết Duy không phải là Tỳ-kheo mà là một Phật tử mới đến làm công quả khoảng 3 tháng. Thời điểm xảy ra vụ việc, các vị tăng tại chùa đều đi vắng.
Cơ quan công an làm rõ người quay video
Bên cạnh hành vi của người trực tiếp đánh trẻ, một tình tiết khác đang được cơ quan điều tra tập trung xác minh là người quay lại toàn bộ diễn biến vụ việc.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, người này đã sử dụng điện thoại ghi lại cảnh các cháu bị bạo hành nhưng không có hành động can ngăn hoặc thực hiện biện pháp ứng cứu kịp thời để bảo vệ các em.
Cơ quan điều tra đang làm rõ mức độ vi phạm, vai trò và trách nhiệm pháp lý của cá nhân này. Việc xác minh được thực hiện nhằm đánh giá đầy đủ diễn biến vụ việc, trong đó có việc người quay video biết gì, có khả năng can thiệp hay hỗ trợ các cháu tại thời điểm xảy ra sự việc hay không.
Đây cũng là một trong những nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý cụ thể của người quay video vẫn cần chờ kết quả xác minh của cơ quan điều tra.

Các cháu được chăm sóc, ổn định tâm lý
Sau khi vụ việc được phát hiện, UBND phường Vĩnh Phúc phối hợp các cơ quan chức năng đưa các cháu đi thăm khám, kiểm tra sức khỏe, đồng thời hỗ trợ ổn định tâm lý và xác minh hoàn cảnh của từng em.
Chiều 11/8, sau khi hoàn tất việc làm việc với cơ quan điều tra, các cháu được đưa trở lại chùa. Chính quyền địa phương bố trí người giám sát, chăm sóc các em trong thời gian tiếp theo.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Việc xử lý không chỉ tập trung vào người trực tiếp đánh trẻ mà còn nhằm làm rõ toàn bộ quá trình quản lý, chăm sóc các cháu tại chùa cũng như trách nhiệm của những người có liên quan nếu có vi phạm được xác định.
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (16:29)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (16:17)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (16:10)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (16:05)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (16:04)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (1 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (1 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (1 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (1 giờ trước)