Pháp luật

Bất ngờ nguyên nhân vụ chị chồng đổ nước sôi vào em dâu đang mang thai

Bước đầu xác định, do mâu thuẫn về chuyện nhà cửa, đất đai dẫn đến việc chị chồng nhẫn tâm đổ nước sôi lên người em dâu và cháu nhỏ.

Mới đây, Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã ra quyết định tạm giữ người khẩn cấp đối với Bùi Thị Lành (SN 1986, trú xóm Sào Đông, Sào Báy) để điều tra về hành vi dội nước sôi lên người em dâu và cháu nhỏ.

Nạn nhân cụ việc là chị Bùi Thị X. (SN 1989, trú tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi) và con gái là cháu B.K.V. (SN 2019).

Bất ngờ nguyên nhân vụ chị chồng đổ nước sôi vào em dâu đang mang thai
Chị X. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình. Ảnh: Tạp chí Người đưa tin pháp luật.

Theo báo Lao động, ban đầu cơ quan điều tra xác định, khoảng 21h ngày 26/7, Bùi Thị Lành cùng mẹ đẻ và bạn đến nhà chị X. để nói chuyện về việc các bên xảy ra mâu thuẫn tranh chấp đất đai, nhà ở từ trước. Lúc này, có một phụ nữ hàng xóm sang chơi.

Khi 4 người trên đến nhà, chị X. cắm ấm điện siêu tốc để pha chè để trong gian bếp tiếp giáp với phòng khách. Sau đó, hai bên xảy ra cãi nhau, chị X. bế con gái là cháu B.K.V ngồi trên chiếu trải giữa gian phòng khách. Những người đến chơi ngồi trên ghế bàn uống nước phía đối diện chị X.

Khi đang cãi nhau, chị Lành đứng dậy đi vào gian bếp. Sau đó, hai bên tiếp tục cãi nhau thì chị X. cảm thấy nước nóng dội từ phía sau lưng chảy xuống. Theo phản xạ, chị X. bật dậy quay lại nhìn thấy chị Lành đang cầm ấm điện siêu tốc đứng ngay sau vị trí mình ngồi.

Sau đó, chị X. bế con chạy sang nhà hàng xóm rồi được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ với PV tờ Đại Đoàn Kết, chị X. cho biết, vào tối 26/7, chị Lành đến nhà yêu cầu vợ chồng chị trả tiền nợ xây nhà.

"Khi đó tôi đang ngồi bế con là cháu V. Sau khi tôi nói chưa có tiền để trả vì có con nhỏ lại đang mang thai, không thể đi làm thì chị Lành đi vào sau bếp, cầm ấm siêu tốc đang sôi bất ngờ đổ lên người 2 mẹ con từ phía sau”, chị X. cho hay.

Chị X. cho biết, vợ chồng chị sinh được 2 người con gái (1 bé 10 tuổi, 1 bé 4 tuổi), hiện chị đang mang thai bé thứ 3 mới được 3 tháng. Do 2 vợ chồng chưa có nhà nên đang ở nhờ căn nhà mà chị Lành xây trên khu đất đứng tên mẹ chồng chị. Đã nhiều lần chị Lành yêu cầu chị X. trả số tiền mà chị Lành bỏ ra để xây căn nhà trên nhưng do hoàn cảnh khó khăn, lại nuôi con nhỏ nên chị chưa có tiền trả. Bởi vậy chị Lành thường xuyên đuổi mẹ con chị ra khỏi ngôi nhà đó, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm thì xảy ra vụ việc trên.

Theo tạp chí Người đưa tin pháp luật, bác sĩ Đinh Thế Hải - Phụ trách Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, ngay sau khi tiếp nhận 2 mẹ con chị X., các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, điều trị bằng phác đồ thay băng bỏng, dùng kháng sinh và bù dịch. Sau hơn 2 ngày nhập viện, sức khoẻ của mẹ con chị X. đã cơ bản ổn định.

Qua thăm khám, điều trị, các bác sĩ xác định cháu V. bị đau rát vùng lưng, vùng lưng bỏng độ 1, 2, diện tích khoảng 7%, nề đỏ có phỏng nước. Hiện cháu V. đã tỉnh táo, tiếp xúc được, không quấy khóc.

Về phần chị X. được xác định đau rát vùng cổ, lưng, ngực, bụng. Vùng cổ bỏng độ 2, diện tích khoảng 2%, vùng lưng và mông bỏng độ 1, 2 diện tích khoảng 16%, vùng ngực và bụng bỏng độ 1, 2, diện tích khoảng 7%, tổng diện tích bỏng khoảng 25% và đang có thai 3 tháng. Hiện chị X. tỉnh táo, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng, không khó thở, không sốt, không phù hoặc xuất huyết dưới da.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Bảo An (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/he-lo-nguyen-nhan-vu-chi-chong-do-nuoc-soi-vao-em-dau-dang-mang-thai-a584719.html