Mới đây, vụ việc một chiếc ô tô đậu trước nhà bị đập phá nghiêm trọng đã gây xôn xao dư luận tại phường Trường Vinh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Đáng chú ý, khi điều tra ra danh tính người gây ra chuyện này còn bất ngờ hơn.

Theo đó, chủ chiếc xe là anh L.Đ.C (SN 1995), tạm trú tại phường Trường Vinh, khi chiếc xe bán tải mang biển số 37C–457.xx của gia đình để trước nhà bị kẻ lạ che kín mặt, mặc áo mưa dùng xà cầy kim loại đập nhiều lần vào xe, làm vỡ kính chắn gió và hư hỏng nhiều bộ phận ngoại thất. Hành vi này được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây bức xúc trong khu dân cư.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Đến ngày 13/1, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ nghi phạm là ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1967) – hàng xóm của anh C., sống cạnh nhà nạn nhân. Ban đầu ông Sơn quanh co chối tội nhưng trước chứng cứ rõ ràng từ camera, ông đã thừa nhận hành vi dùng xà cầy đập phá chiếc ô tô vì mâu thuẫn trong sinh hoạt cá nhân. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại 

Trước đó vào ngày 14/1/2026, một số người thân của nghi phạm đã đến nhà anh C. xin lỗi và đề nghị bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, anh C. cho biết sẽ không chấp nhận xin lỗi riêng lẻ mà yêu cầu cơ quan chức năng xử lý đúng pháp luật vì hành vi phá hoại tài sản công khai, gây mất trật tự an ninh tại khu dân cư.

Hành vi phá hoại tài sản và mức xử lý pháp luật

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), hành vi hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác – như đập phá xe ô tô – là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy theo mức độ thiệt hại tài sản, người thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạm tội nghiêm trọng hơn có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, thậm chí từ 2 đến 7 năm đối với thiệt hại lớn. Trong trường hợp giá trị thiệt hại vượt mức lớn hơn, mức phạt tù có thể lên tới 10 – 20 năm. Ngoài ra, tòa án có thể buộc bồi thường thiệt hại cho người bị hại và cấm đảm nhiệm một số chức vụ, nghề nghiệp trong một thời gian nhất định.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)