Lợi dụng vị trí công tác và lòng tin của người dân, Trương Thị Hoài đã lén lút "rút lõi" tiền từ 39 thẻ tín dụng của khách hàng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hoài (31 tuổi) về tội chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, máy tính. Là nhân viên ngân hàng, Hoài nắm rõ quy trình quản lý thẻ và tận dụng việc khách hàng sơ hở khi giao thẻ cho mình để thực hiện hành vi phạm tội.

25-1769298938-bat-nu-nhan-vien-ngan-hang-chiem-doat-13-ty-dong-tien-the-tin-dung-cua-39-khach.webp
Đối tượng Trương Thị Hoài.

Cơ quan điều tra xác định Hoài đã truy cập hệ thống để lấy dữ liệu, sau đó liên kết với các hộ kinh doanh có máy POS để thực hiện giao dịch khống. Với mỗi thẻ, bị can rút từ 20 đến 60 triệu đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt của 39 nạn nhân lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao thẻ, không đưa thẻ tín dụng hoặc tiết lộ mã CVV cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.

Bên cạnh đó, phải luôn theo dõi sát quá trình quẹt thẻ tại các máy POS khi thanh toán trực tiếp.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án. Những ai là nạn nhân của Trương Thị Hoài cần sớm liên hệ với Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp xử lý.

TN (SHTT)