Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hải Huy (sinh năm 1983, trú tại phường Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
20-1768878254-bat-tam-giam-cap-vo-chong-dai-gia-bat-dong-san-lua-dao-hang-chuc-ty-dong.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hải Huy

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án gây xôn xao dư luận phố núi suốt thời gian qua, khi trước đó khoảng 2 tháng, vợ của Huy là Nguyễn Thị Hồng Thảo (sinh năm 1985) cũng đã sa lưới với cùng tội danh theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

20-1768878254-bat-tam-giam-cap-vo-chong-dai-gia-bat-dong-san-lua-dao-hang-chuc-ty-dong.jpeg
Nguyễn Thị Hồng Thảo (áo đỏ) nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam

Theo kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, vợ chồng Thảo – Huy vốn là những gương mặt có tiếng trong giới bất động sản tại TP Pleiku. Để tạo vỏ bọc hào nhoáng, cặp đôi này thường xuyên thực hiện các thương vụ mua bán, xây dựng những căn nhà có quy mô lớn rồi bán lại, từ đó xây dựng hình tượng những "đại gia" thành đạt sở hữu hàng loạt dự án giá trị.

Tận dụng sự tin tưởng và vẻ ngoài giàu sang, hai đối tượng đã tiến hành vay mượn tiền của rất nhiều người. Để dẫn dụ các bị hại, vợ chồng này không chỉ đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn về mức lãi suất "khủng" mà còn tinh vi sử dụng các loại giấy tờ giả mạo nhằm chứng minh các hoạt động mua bán đất đai đang diễn ra thuận lợi. Trước những bằng chứng giả và cam kết lợi nhuận cao, nhiều người đã sập bẫy và giao những khoản tiền lớn cho cặp đôi này.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, số tiền mà vợ chồng Thảo – Huy chiếm đoạt bằng thủ đoạn trên lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ trong dư luận bắt đầu bùng phát mạnh mẽ từ khoảng tháng 10-2025, khi trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin cho rằng cặp đôi này đã vỡ nợ với con số thực tế có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ráo riết mở rộng.

PTH (SHTT)