Pháp luật
19/02/2016 15:04Bí mật của những ông trùm kinh doanh "bùa hộ mạng"
Vốn là mặt hàng cấm, tưởng chừng việc mua bán nanh, vuốt động vật quý hiếm sẽ khó khăn, thế nhưng thực tế chúng lại được rao bán khá tràn lan.
Trong vai người cần nguồn hàng này, PV đã tìm đến một số nơi và được hướng dẫn nhiệt tình với giá cả hết sức bất ngờ cho… “hàng thật 100%”.
Móng hổ bọc đầu rồng, giao hàng... toàn quốc
|
Móng gấu mà một đối tượng cho PV xem. |
Theo tìm hiểu của PV, điển hình và nhiều nhất là móng cọp (vuốt, móng hổ...); móng gấu (vuốt gấu); móng gấu đầu tròn, gấu đầu dẹp; nanh gấu, răng gấu; nanh heo rừng, nanh heo rừng đặc, nanh lợn cồi, heo đặc chiếc... Ngoài ra, còn có cả lông đuôi voi, lông voi rừng, nhẫn lông voi, dây chuyền lông voi...
Hàng hóa hết sức đa dạng, đáp ứng nhu cầu của mọi thượng đế. Về giá cả cũng được chào với nhiều mức khác nhau. Ví dụ móng cọp có độ lớn từ 1,5 – 3cm giá từ 3 đến 10 triệu đồng/cái, tùy kích thước. Hay như móng gấu có giá từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/cái. Loại này có độ lớn từ 4cm – 7cm, nguyên lông và xương. Rồi răng gấu cũng được chào với giá từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/cái, có độ dài từ 5 – 9cm.
Ngoài ra, lông đuôi voi, lông voi rừng, nhẫn lông voi, dây chuyền lông voi có giá từ 250 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/chiếc, số lượng bao nhiêu cũng có... Bên cạnh điểm cung cấp trên, một số địa chỉ buôn bán nanh, vuốt động vật khác có giá cả mềm hơn. Cụ thể, theo lời rao bán của một người tên Lam, móng gấu cỡ 4 phân giá 450 ngàn đồng/móng, cỡ 4,5 phân giá 500 ngàn đồng/móng. Còn móng gấu cỡ 5 phân giá 650 ngàn đồng/móng.
Tương tự, nanh gấu cỡ 6 phân giá 450 ngàn đồng/nanh, cỡ 7 phân giá 550 ngàn đồng/nanh, cỡ 7,5 phân giá 600 ngàn đồng/nanh... Liên lạc trực tiếp với Lam, gã khẳng định: “Tất cả những sản phẩm này đều nguyên sơ, chưa bọc, chưa chạm khắc, một số còn nguyên lông, nguyên xương. Đảm bảo hàng thật”.
Qua số điện thoại 01664136xxx, PV liên lạc với người tên Hồng, người này cho biết, hiện đang có móng hổ đã bọc đầu rồng. Gã nói: “Hàng to đẹp, giá bán 3 triệu, giao hàng toàn quốc. Cam kết bán hàng chuẩn 100%. Nếu không phải, em xin hoàn tiền cho khách hàng”.
Hồng khoe, hiện đang sở hữu loại hàng khá hiếm là mặt ngà voi to bự chưa bọc bạc, nếu khách hàng có nhu cầu có thể gặp mặt giao dịch. Thấy chúng tôi tỏ vẻ băn khoăn vì những mặt hàng này đều thuộc diện cấm, Hồng bộc bạch: “Em biết buôn bán mấy cái này là vi phạm nhưng em chỉ bán một vài cái cho anh hoặc ai có nhu cầu sử dụng. Chắc cũng không có vấn đề gì liên quan tới pháp luật đâu”.
Theo rỉ tai của dân trong nghề, các mặt hàng này có công dụng rất thần kỳ. Điển hình như móng cọp có tác dụng chống giật mình, chống tè dầm, giúp ngủ ngon(?!)... Nếu ai có em bé hay giật mình, khóc quấy ban đêm, tè dầm... thì để móng cọp dưới gối cho em bé ngủ sẽ hết.
Ngoài ra, đeo móng cọp còn mang lại may mắn cho người đeo, nhất là đối với những người kinh doanh làm ăn buôn bán thì rất thuận lợi, làm việc gì cũng suôn sẻ. Điều đó đã giải thích vì sao nó được săn tìm như những “báu vật” của tự nhiên.
Những cuộc săn lùng không biên giới
Tiếp tục lần theo những mối cung cấp mặt hàng nanh, vuốt động vật quý hiếm, nhóm phóng viên chúng tôi khám phá ra không ít sự thật. Qua giới thiệu của bạn bè, chúng tôi tiếp cận với Hoàng – người khá có tiếng trong giới buôn bán “bùa hộ mạng” làm từ nanh, vuốt động vật tại các tỉnh phía Nam. Dân trong nghề đồn thổi, Hoàng cũng đang sở hữu một số “bảo bối” vô cùng giá trị.
Hoàng kể, năm 1979, trong thời gian sang Campuchia sống, ông bác của cậu đã săn được một con cọp khá lớn tại vùng núi giáp ranh với sông Bé (tỉnh Bình Dương, Bình Phước ngày nay). Kết quả thu được nhiều chiến lợi phẩm, trong đó có một cái nanh cọp. Hoàng khoe, chiếc nanh đó hiện giờ cậu vẫn đang giữä. Nanh dài 6,5cm (con cọp khoảng 7-8 năm tuổi, nặng 163kg).
Nanh có màu vàng ố như răng ông già uống trà, không hề có một tỳ vết, nứt nẻ. “Nanh này là của hàm trên, đã ngả màu thời gian nhưng men răng còn rất tốt, không có một vết nứt, còn nguyên chân răng luôn. Hàng cực độc cho người thích sưu tầm hàng hiếm”, gã nói.
Nói về giá trị của chiếc nanh cọp này, Hoàng cho biết, đây là một trong những món hàng quý mà gã sở hữu. Đặc biệt, đây là hổ Đông Dương đang có nguy cơ tuyệt chủng ở mức báo động đỏ. Thế nên, chiếc nanh cọp này không những không sợ giảm sút giá trị mà còn tăng thêm theo thời gian. Về giá của sản phẩm này, Hoàng cho biết nó có giá cả chục ngàn USD.
Thấy chúng tôi trợn tròn mắt tỏ ý ngạc nhiên về mức giá này, Hoàng cười khẩy: “Đừng thắc mắc hay kì kèo về giá, hiện nay 99,9% nanh cọp rao bán là hàng giả. Vì cọp đâu mà nhiều để bán nanh, toàn nanh tròn của gấu. Nanh thiệt như của mình cực hiếm, muốn có phải chạy lên vùng núi phía Bắc may ra người dân tộc còn giữ. Mà tiền xăng dầu cũng vô đó à, chưa kể rủi ro mua phải hàng giả”. Vốn là dân lâu năm hoạt động trong nghề này, Hoàng chia sẻ, hiện nay, các mặt hàng nanh, vuốt động vật quý hiếm bán trên thị trường đa phần là giả. Những sản phẩm này chủ yếu là những loại nhựa tổng hợp đúc thành và có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.
Theo tiết lộ của anh N.T.M. – người từng nhiều năm buôn bán mặt hàng này, hiện nay, đa phần các loại nanh thú quý hiếm được rao bán tràn lan là “kiểu lập lờ đánh lận con đen”. Phần lớn được làm bằng nhựa, tạo nên những sản phẩm như thật, nếu người nào không rành về các động vật thì không thể biết được. Loại thứ hai là đánh tráo lẫn nhau, ví như nanh gấu thì hô biến thành nanh hổ, vì nanh hổ có giá thành cao hơn.
Tuy nhiên, nếu để ý và quan sát tường tận có thể dễ dàng biết được. Vì hổ thường có nanh rất nhọn và bén sắc cạnh, trong khi nanh gấu tròn và thường tù phần đầu. Bên cạnh đó, phần gần chân răng của hổ có hình tam giác méo (chứ không phải oval như gấu). Kế nữa, hai bên mặt của nanh hổ có ba rãnh dọc nằm từ phần giữa nanh - dấu Tam Sơn (nanh gấu sẽ có vân nằm ngang) còn phần chân của nanh hổ thường thon dài theo nanh chứ không phình to như nanh gấu.
Cũng theo anh M., do nhu cầu của người mua nhiều, nên các đối tượng không kiếm được hàng thường nhập hàng giả để lừa bán. Thậm chí, họ sẵn sàng xuất ngoại, lăn lộn cả tháng trời để săn hàng về phục vụ nhu cầu của giới lắm tiền nhiều của. Bởi, với các đại gia, việc chi hàng tỉ đồng để có được tấm “bùa hộ mệnh” đổi lấy may mắn, bình an cũng chẳng thấm vào đâu.
Bắt “trùm” buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia Như chúng tôi đã đưa tin, cách đây ít lâu, cục Cảnh sát Môi trường Văn phòng phía Nam (C49B, bộ Công an) phối hợp cùng Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam bắt quả tang đối tượng Phan Huỳnh Anh Khoa (SN 1983, ngụ Nguyễn Tư Giản, P.12, Q. Gò Vấp) đang đóng gói 9 cá thể rái cá vuốt bé và 1 cá thể Voọc vá chân đen để giao cho khách hàng tại quán cafe số 114-116B (đường Trần Thánh Tông, P.15, Q.Tân Bình). Thậm chí, Khoa đăng bán cả hổ con, loài thuộc danh mục nguy cấp, là nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Được biết khi hành nghề Khoa còn bảo đảm sẽ giao hổ giao tận nhà theo nhu cầu của khách hàng. |
Theo Chí Thanh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Gia dình ông Đinh La Thăng không nhờ ai kêu gọi đặc xá, sẽ có động thái pháp lý với kẻ lợi dụng hình ảnh (21/07)
-
Cháy lớn ở Bắc Ninh, cột khói đen bốc cao cả trăm mét, người dân hô hoán tháo chạy (21/07)
-
Đề xuất tính thuế 20% trên lãi bán chứng khoán (21/07)
-
Phương Oanh tái xuất (21/07)
-
Một căn bệnh gây ám ảnh bác sĩ (21/07)
-
Diễn viên Trương Nghệ Dương bị tử hình (21/07)
-
Công ty trùm giang hồ Vi "ngộ" từng là cổ đông bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng (21/07)
-
Selena Gomez tiệc tùng đón tuổi 33: Lên đồ sexy hôn bạn trai tình tứ, "chị em nối khố" Taylor Swift cũng đến "quẩy" chung (21/07)
-
Bộ Tài chính đề xuất nắm giữ nhà đất dưới 2 năm, khi bán sẽ chịu thuế suất 10% (21/07)
-
Người Hà Nội "be bờ, đắp đập" chống bão số 3 (21/07)
Bài đọc nhiều




