Thủ đoạn "ẩn mình" tinh vi vừa bị các cơ quan chức năng tại TP.HCM triệt phá trong đợt cao điểm, thu giữ hàng nghìn tang vật vi phạm và phơi bày những khoản lợi nhuận bất chính cực khủng.

Doanh thu tiền tỷ từ những kho hàng nhái vô diện tích

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, các vụ việc chấn động trên nằm trong chiến dịch cao điểm nhằm đấu tranh chống nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả cũng như hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang được đồng loạt triển khai trên địa bàn. Trong đợt ra quân này, Đội Quản lý thị trường số 3 đã bắt tay phối hợp cùng Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM tiến hành tổng kiểm tra hàng loạt tụ điểm kinh doanh có biểu hiện nghi vấn phân phối hàng giả thông qua không gian mạng.

Tại địa bàn phường Long Trường, lực lượng liên ngành đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm thời trang chưa qua sử dụng gồm giày, dép và vớ. Điểm chung của số hàng này là đều in trực tiếp logo của các thương hiệu danh tiếng như Nike, Adidas và Converse nhưng chủ cơ sở hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ hóa đơn hay chứng từ nào để chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu này đã vào cuộc và xác nhận toàn bộ số hàng hóa trên đều là hàng giả mạo, với tổng giá trị tang vật bị niêm phong lên tới hơn 2,85 tỷ đồng.

Kho hàng giả tại phường Long Trường, TP HCM. Ảnh: Quản lý thị trường TP HCM
Kho hàng giả tại phường Long Trường, TP HCM. Ảnh: Quản lý thị trường TP HCM

Qua đấu tranh khai thác, chủ kho hàng thừa nhận đã thu mua nguồn hàng trôi nổi trên mạng rồi dùng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử làm kênh tiêu thụ chính. Hình thức kinh doanh này đã kéo dài gần ba năm, bắt đầu từ giữa năm 2023 cho đến nay, giúp đối tượng đút túi khoản lợi nhuận bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.

Cũng trong đợt quét này, một tụ điểm kinh doanh hàng giả khác tại khu vực phường Chợ Lớn đã bị lực lượng chức năng đưa vào tầm ngắm. Tại đây, một số lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu sao chép các nhãn hàng thời trang và đồng hồ thuộc phân khúc xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermès và Rolex đã bị phát hiện. Đoàn kiểm tra đã tịch thu tổng cộng 1.913 sản phẩm bao gồm túi xách, quần áo, giày dép cùng đồng hồ với tổng trị giá định giá hơn một tỷ đồng. Tương tự vụ việc trước, chủ hộ kinh doanh này hoàn toàn bất lực trong việc chứng minh tính hợp pháp của nguồn hàng.

Tuy nhiên, điều đáng nói nằm ở quy mô dòng tiền. Kết quả đối chiếu từ việc trích xuất dữ liệu điện tử, tài liệu kế toán và sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy, chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng nhờ kết hợp phương thức bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và livestream, đăng bài qua các nền tảng Facebook, Zalo, TikTok.

Chiêu trò ẩn mình và quyết tâm làm sạch thị trường điện tử

Tại cơ quan điều tra, các chủ cửa hàng đều thừa nhận bản thân biết rất rõ số hàng hóa trên là giả mạo nhãn hiệu nhưng vì bị mờ mắt trước khoản lợi nhuận siêu kếch xù nên vẫn nhắm mắt kinh doanh. Để né tránh sự dòm ngó của các cơ quan quản lý, nhóm này thường xuyên đóng cửa im lìm tại điểm bán, chỉ tập trung giao dịch trực tuyến qua các trang mạng xã hội và sử dụng đội ngũ shipper để giao nhận hàng nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với người mua.

Hiện tại, toàn bộ số tang vật của hai đường dây trên đều đã bị đóng thùng, niêm phong và chuyển giao cho cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm nhằm triệt tiêu các cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả, bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Theo kế hoạch hành động vừa được UBND TP.HCM ban hành, trong thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh việc giám sát thị trường để chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu sai phạm, đặc biệt tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu có nguy cơ làm giả cao như hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng. Thành phố cũng sẽ dồn lực lượng kiểm tra các hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội — nơi đang tiềm ẩn vô số nguy cơ về hàng lậu, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mục tiêu tối thượng là tạo ra bước chuyển biến mang tính đột phá, bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp chân chính, từ đó xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và nâng cao vị thế của quốc gia khi bước ra biển lớn hội nhập.

Báo cáo thống kê từ đầu năm đến nay cho thấy, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và xử lý tổng cộng 882 vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 77.100 sản phẩm vi phạm, ban hành quyết định xử phạt hành chính trị giá 5,1 tỷ đồng, đồng thời chuyển giao 2 vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm sang cơ quan điều tra. Riêng tại hai "điểm nóng" là khu vực chợ Bến Thành và trung tâm Saigon Square, lực lượng chức năng đã xử lý điểm 71 vụ vi phạm, tạm giữ 1.574 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Cơ quan Quản lý thị trường thành phố đặt mục tiêu quyết tâm đưa số vụ việc xử lý trong tháng 5 tăng trưởng tối thiểu 20% so với cùng kỳ năm 2025 và tiếp tục duy trì hiệu suất cao này trong các tháng tiếp theo.

Trước đó không lâu, vào ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP.HCM) cũng đã ra quyết định khởi tố đối với Lưu Phát Thuận (35 tuổi, Giám đốc Công ty Thale Group) về hành vi Xâm phạm sở hữu công nghiệp. Đối tượng Thuận khai nhận, khoảng tháng 6/2023, y đã tìm mua các nguồn hàng trôi nổi rồi lập hàng loạt tài khoản trên Facebook, Instagram, TikTok và đăng ký gian hàng trên Shopee để chạy quảng cáo bán lẻ. Đến ngày 14/5, khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra trụ sở của Thale Group tại phường Long Trường đã phát hiện hàng nghìn đôi giày, dép, vớ giả mạo các thương hiệu lớn của Mỹ và Liên minh châu Âu không có hóa đơn chứng từ.

Những động thái quyết liệt này được thực hiện ngay sau khi Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện vào ngày 5/5, chỉ đạo toàn bộ hệ thống thực hiện một cách quyết liệt, triệt để các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

PV (SHTT)