Đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng, ông chủ của chuỗi cửa hàng K.W Sneaker đã tung ra thị trường hàng nghìn sản phẩm giả nhãn hiệu của các thương hiệu toàn cầu nhằm bỏ túi khoản lợi nhuận khổng lồ.

Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) thuộc Công an TP.HCM đưa ra thông báo chính thức về việc đã tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (sinh năm 1993, cư trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM). Đối tượng này bị điều tra nghiêm trọng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

20-1779249505-khoi-to-chu-chuoi-cua-hang-kw-sneaker-thu-giu-hon-1400-doi-giay-gia-cac-thuong-hieu-lon-thu-loi-bat-chinh-hon-1-ty-dong
Nguyễn Trần Việt Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, các chiến sĩ trinh sát của Phòng PC03 Công an TP.HCM đã triển khai lực lượng, bất ngờ tiến hành kiểm tra đồng loạt tại 3 địa điểm kinh doanh thuộc hệ thống Hộ kinh doanh K.W Sneaker. Các cơ sở này nằm tại các địa chỉ: số 203/17 đường Huỳnh Văn Nghệ và số 813 đường Quang Trung (cùng thuộc địa bàn phường An Hội Tây); cùng cơ sở tại số 640 đường Trường Chinh (phường Tân Bình). Toàn bộ các địa điểm bán hàng này đều do Nguyễn Trần Việt Hoàng làm người đại diện pháp luật.

Quá trình kiểm tra thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản tịch thu tổng cộng 1.412 đôi giày, dép các loại. Toàn bộ số hàng hóa này đều được làm giả mạo một cách tinh vi theo nhãn hiệu của các hãng thời trang thể thao danh tiếng thế giới như “Nike”, “Adidas”, “New Balance” và “Onitsuka Tiger”. Sau khi tiến hành định giá, cơ quan công an xác định tổng trị giá của lô hàng hóa vi phạm này lên tới gần 3,44 tỷ đồng.

20-1779249505-khoi-to-chu-chuoi-cua-hang-kw-sneaker-thu-giu-hon-1400-doi-giay-gia-cac-thuong-hieu-lon-thu-loi-bat-chinh-hon-1-ty-dong
Hàng hóa được đóng hộp giả mạo các nhãn hiệu của các hãng thời trang thể thao danh tiếng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Nguyễn Trần Việt Hoàng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Hoàng khai nhận bản thân đã bắt đầu nhúng tay vào việc buôn bán các loại giày, dép giả mạo nhãn hiệu từ thời điểm tháng 2/2023 cho đến nay. Để có nguồn hàng cung cấp cho chuỗi cửa hàng, Hoàng đã chủ động tìm kiếm và thu mua số hàng giả này thông qua các hội nhóm hoạt động trên không gian mạng. Do là hàng trôi nổi, toàn bộ số sản phẩm này đều hoàn toàn không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào hợp pháp để có thể chứng minh được nguồn gốc cũng như xuất xứ của sản phẩm.

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng nhận thức rất rõ ràng việc mình đang nhập và bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do giá đầu vào của các loại hàng giả này thấp hơn rất nhiều so với sản phẩm chính hãng, lại có đặc điểm là cực kỳ dễ tiêu thụ và mang lại mức lợi nhuận siêu khủng, Hoàng vẫn bất chấp tất cả để kinh doanh nhằm kiếm thêm thu nhập. Tính từ thời điểm bắt đầu hoạt động cho đến khi bị tra tay vào còng số tám, ông chủ chuỗi K.W Sneaker đã tiêu thụ trót lọt ra thị trường hàng nghìn đôi giày, dép giả, qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Hiện tại, lực lượng Công an TP.HCM đang tiếp tục dồn lực để điều tra và mở rộng vụ án. Qua vụ việc chấn động này, cơ quan Công an cũng đưa ra lời khuyến cáo gửi tới các cá nhân và tổ chức đang hoạt động kinh doanh trên thị trường. Theo đó, mọi hành vi mua bán, phân phối các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đều được coi là hành vi xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu trí tuệ của các hãng, làm sụt giảm nghiêm trọng uy tín của các thương hiệu chính hãng, do đó chắc chắn sẽ bị khởi tố và xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng nhắn nhủ đến người tiêu dùng hãy luôn là những người mua sắm thông thái, tuyệt đối không vì tâm lý ham rẻ mà tiếp tay cho việc chọn mua các mặt hàng giả mạo. Công an TP.HCM kêu gọi toàn thể người dân khi phát hiện bất kỳ hành vi nào có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay quyền tác giả trên địa bàn, hãy nhanh chóng thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Việc này sẽ góp phần cùng nhau chung tay xây dựng nên một môi trường kinh doanh thật sự lành mạnh, văn minh, kiên quyết nói không với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ và hàng giả.

PV (SHTT)