Sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyển dụng gian dối, hai nữ giám đốc đã dụ dỗ nhiều người có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc nộp tiền cọc rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Đông (tên gọi khác là Huỳnh Hương, SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lầu Thị Giang (SN 1984, ngụ tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, Nguyễn Thị Thu Đông giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group, có trụ sở đặt tại phường Tân An, TP Cần Thơ. Mặc dù doanh nghiệp này chỉ hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lý lao động, hoàn toàn không có chức năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài, Đông vẫn tìm cách móc nối với Lầu Thị Giang - Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong - để tổ chức đường dây lừa đảo. Qua xác minh của cơ quan công an, công ty của Giang cũng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và không hề có giấy phép xuất khẩu lao động.

20-1779239632-khoi-to-bat-giam-nu-giam-doc-lua-xuat-khau-lao-dong-sang-han-quoc-chiem-doat-hon-56-ty-dong
Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can.

Để tìm kiếm "mồi", các đối tượng đã lợi dụng triệt để mạng xã hội như Facebook, TikTok để đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động sang Hàn Quốc. Nhóm này đưa ra mức chi phí xuất cảnh dao động từ 30 triệu đến 175 triệu đồng mỗi người, đồng thời yêu cầu các nạn nhân phải đặt cọc trước từ 10 triệu đến 70 triệu đồng để làm thủ tục, hồ sơ.

Do tin tưởng vào các thông tin quảng cáo này, nhiều người lao động đã gom góp tiền bạc để nộp cho các đối tượng với hy vọng được ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đông và Giang không thực hiện bất kỳ cam kết nào mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền thu được để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của người lao động là hơn 5,6 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Đông trực tiếp nhận gần 4,3 tỷ đồng và Lầu Thị Giang nhận hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TN (SHTT)