Vụ án triệt phá đường dây tội phạm xuyên biên giới liên quan đến Nguyễn Thanh Hải cùng 40 đồng phạm đang gây rúng động dư luận với những tình tiết mới về phương thức vận hành cực kỳ tinh vi. Trong sơ đồ tổ chức của "vòi bạch tuộc" này, Công an TP.HCM đã bóc gỡ hai "chân rết" đặc biệt quan trọng là Lê Văn Thành và Trần Văn Chương, những kẻ nắm giữ vai trò "điều phối viên" toàn bộ hoạt động đưa đón người qua biên giới Campuchia.

Được ví như một "bố già" điều xe, Lê Văn Thành nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Theo điều tra, các tổ chức lừa đảo tại Campuchia sau khi dụ dỗ được người lao động Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ thông tin cá nhân và điểm hẹn cho Thành. Từ đây, Thành vận hành một mạng lưới tài xế ô tô quy mô lớn thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội.

02-1767341135-chan-dung-hai-mat-xich-quyen-luc-trong-dai-an-lien-quan-den-hiep-si-nguyen-thanh-hai.jpg
02-1767341135-chan-dung-hai-mat-xich-quyen-luc-trong-dai-an-lien-quan-den-hiep-si-nguyen-thanh-hai.jpg
Các mắt xích quan trọng trong đường dây của Nguyễn Thanh Hải

Để qua mặt cơ quan chức năng, Thành áp dụng thủ đoạn quản trị chuyên nghiệp: các nhóm trên mạng xã hội được lập mới và xóa bỏ theo từng tháng, đồng thời thu phí thành viên đối với các tài xế tham gia. Các xe này sẽ đón khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận, tập kết tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc các khách sạn trung chuyển. Tại điểm cuối của hành trình trên đất Việt, các đối tượng sử dụng xe ôm để đưa nạn nhân đi qua đường mòn, lối mở sang biên giới Campuchia, bàn giao trực tiếp cho các "công ty" lừa đảo.

Số liệu thống kê ban đầu cho thấy quy mô khủng khiếp của đường dây này: chỉ trong vòng một năm (từ tháng 10/2024 đến khi bị triệt phá), nhóm của Thành đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh và 800 người nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nếu Lê Văn Thành phụ trách "chiều đi" thì Trần Văn Chương lại là nhân vật then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa người từ Campuchia quay trở lại Việt Nam. Đáng chú ý, hoạt động này thường núp bóng dưới danh nghĩa "giải cứu" nạn nhân để cưỡng đoạt tài sản của người thân họ.

02-1767341135-chan-dung-hai-mat-xich-quyen-luc-trong-dai-an-lien-quan-den-hiep-si-nguyen-thanh-hai.jpg
Hai trong số 41 đối tượng bị Công an TPHCM bắt giữ

Ban chuyên án xác định, Chương biết rõ các cá nhân được đưa về không có giấy tờ hợp pháp, nhập cảnh bằng đường tiểu ngạch để trốn tránh lực lượng chức năng, nhưng vẫn đứng ra tổ chức và chỉ đạo việc đưa đón về TP.HCM. Ngày 21/10/2025, khi Chương cùng các đối tượng liên quan đang di chuyển trên các ô tô tại khu vực Quận 1 và Quận 7 cũ, lực lượng chức năng đã ập vào bắt giữ, mở đầu cho việc làm rõ hành vi cưỡng đoạt tiền của các gia đình có người thân bị giam giữ tại Campuchia.

Qua quá trình điều tra, Công an TP.HCM nhận định đây không chỉ đơn thuần là đường dây đưa người trái phép mà là một hệ sinh thái tội phạm phức tạp. Các nhánh tội phạm đan xen lẫn nhau từ mua bán người, núp bóng "giải cứu" để cưỡng đoạt tài sản, cho đến việc mở tài khoản ngân hàng tại Campuchia để phục vụ hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân trong nước.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang ráo riết mở rộng truy xét và phối hợp cùng các đơn vị chức năng để lập danh sách, tìm phương án giải cứu những nạn nhân vẫn còn đang bị kẹt lại tại Campuchia. Trước tình hình phức tạp của các loại tội phạm này, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo khẩn thiết đến người dân: cần tuyệt đối cảnh giác trước những lời mời gọi việc làm hấp dẫn trên mạng xã hội và kịp thời trình báo khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn để tránh rơi vào bẫy của các đường dây tội phạm xuyên biên giới.

QT (SHTT)