Người phụ nữ này dùng chùm chìa khóa cào xước nhiều vị trí và bẻ gương chiếu hậu của chiếc xe sang Mercedes-Benz GLC200 chỉ vì phương tiện đỗ trước cổng nhà.

Sáng 28/9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Nội đã chính thức tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) mức án 6 tháng tù treo về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

28-1790585422-chu-nha-linh-an-vi-trut-gian-cao-xuoc-o-to-mercedes-do-chan-loi-di-tai-ha-noi
Chiếc xe bị cào xước, gây thiệt hại.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 19h50 tối ngày 18/1, chị Đ.B.N. (sinh năm 1990, trú tại phường Hà Đông) điều khiển xe ô tô Mercedes-Benz GLC200 màu đen đến khu nhà ở Nam Thắng thuộc ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ. Do khu vực này không có biển báo cấm dừng đỗ, chị N. đã đỗ xe ngay trước cổng nhà bà Mai Thị Bích Vân rồi cùng con trai ghé vào quán ăn lẩu gần đó.

Đến khoảng 20h20 cùng ngày, bà Vân cầm chùm chìa khóa ra mở cổng để con gái là chị L.T.H. dắt xe máy về nhà. Nhìn thấy chiếc ô tô đỗ choán giữa lối đi, cộng thêm việc hai bên vỉa hè có nhiều chậu cây cảnh khiến xe máy không thể lách qua, bà Vân lập tức nổi nóng. Không giữ được bình tĩnh, người phụ nữ này đã dùng chùm chìa khóa gạch liên tiếp 3 nhát vào cánh cửa trước bên phải ô tô, đồng thời dùng tay bẻ ngược gương chiếu hậu bên trái khi gương đang ở trạng thái gập.

Bức xúc vì bị chắn lối, người con gái là chị H. cũng dùng mũ bảo hiểm nhựa đập một nhát vào kính cửa trước bên trái chiếc ô tô, tuy nhiên hành động này không để lại dấu vết hay hư hại nào. Thời điểm đó, một người đàn ông đỗ xe gần đó đã tiến lại can ngăn, đề nghị hai mẹ con không phá hoại tài sản của người khác rồi rời đi. Dù vậy, hai người tiếp tục lớn tiếng chửi bới trong vài phút.

Sau khi người can ngăn đi khỏi, bà Vân tiếp tục cầm chìa khóa cào thêm vào hàng loạt vị trí khác trên ô tô như cửa sau bên phải, vùng quanh nắp bình xăng, nắp bình xăng, hông sau bên phải, phần phía trên cửa sau và khu vực gần biển số. Do trên xe không dán số điện thoại liên lạc, chị H. đành gọi bố là ông L.C.T. ra dịch chuyển các chậu cây cảnh để dắt xe máy vào. Nhằm mục đích giữ chủ xe lại nói chuyện khi quay về, ông T. đã bê hai chậu cây đặt phía trước đầu xe cách 40-50cm và một chậu chặn phía sau, đồng thời viết hai mẩu giấy khổ A5 dán lên kính chắn gió trước và sau với nội dung phê phán hành vi đỗ xe chắn cửa hộ dân là vô ý thức, cần học lại luật và văn hóa giao thông.

Khoảng 21h20, chị N. quay lại lấy xe và phát hiện phương tiện bị dán giấy, bẻ gương cùng nhiều vết cào xước nham nhở. Nữ tài xế nhanh chóng bóc giấy rồi lái xe rời đi, vô tình va quẹt vào hai chậu cây do ông T. kê phía trước. Đến khoảng 23h đêm, sau khi đưa con về nhà an toàn, chủ xe đã tới trụ sở Công an phường Đại Mỗ trình báo toàn bộ sự việc.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Mai Thị Bích Vân đã thừa nhận toàn bộ hành vi dùng chìa khóa làm trầy xước các cánh cửa bên phải, đuôi xe và bẻ gương chiếu hậu của ô tô. Cơ quan chức năng xác định chị H. và ông T. không có hành vi giúp sức bà Vân trong việc làm hư hỏng phương tiện nên không có căn cứ xử lý hình sự. Tuy nhiên, liên quan đến hành vi chửi bới gây mất trật tự công cộng, ngày 9/6, Công an phường Đại Mỗ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị H. số tiền 750.000 đồng và người này đã hoàn thành việc nộp phạt.

Vụ án từng có giai đoạn phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung do chị N. khai báo chiếc xe đang được thế chấp ngân hàng và có mua bảo hiểm vật chất. Kết quả xác minh bổ sung cho thấy chị N. từng thế chấp chiếc xe tại ngân hàng VPBank để vay 900 triệu đồng vào ngày 19/6, sau đó hai bên lập khế ước nhận nợ mới 800 triệu đồng vào ngày 24/6 theo đúng giá trị xe. Phía ngân hàng xác nhận khách hàng chưa từng để phát sinh nợ quá hạn, đồng thời đánh giá mức độ hư hại trong vụ việc không làm suy giảm nhiều giá trị tài sản nên từ chối tham gia tố tụng và không đưa ra yêu cầu bồi thường nào.

Về phần thiệt hại, chiếc Mercedes-Benz sau sự việc đã được chuyển tới Công ty An Du trên đường Phạm Hùng để tiến hành sơn sửa lại các vị trí bị cào xước. Tổng chi phí phục hồi chiếc xe hết 8.220.960 đồng, trong đó công ty bảo hiểm chi trả 6.190.560 đồng và chủ xe tự thanh toán 2.030.000 đồng. Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ và tính chất hành vi, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Nội đã tuyên phạt bà Mai Thị Bích Vân mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, như một lời nhắc nhở sâu sắc về cách hành xử kiềm chế, tuân thủ pháp luật trước những tranh chấp phát sinh từ câu chuyện đỗ xe nơi công cộng.

PV (SHTT)