Một vụ tố cáo hôn nhân gia đình tại Đắk Lắk đang thu hút chú ý khi người vợ khẳng định chồng chưa ly hôn dứt điểm nhưng vẫn được cấp giấy kết hôn mới.

Vụ việc cấp giấy kết hôn trái luật tại Đắk Lắk đang gây xôn xao dư luận khi một phụ nữ 64 tuổi gửi đơn tố cáo chồng mình chưa hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng đã được chính quyền địa phương cho phép đăng ký kết hôn với người khác. Theo thông tin từ UBND phường Buôn Ma Thuột, cơ quan này đã có báo cáo chính thức liên quan đến đơn tố cáo hôn nhân gia đình của bà M.T.H. đối với ông B.Q.L. và người phụ nữ được cho là vợ mới của ông.

Theo trình bày của bà H., bà và ông L. kết hôn từ năm 1985, có hai con chung và tạo lập nhiều tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Đến năm 2022, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, ông L. làm đơn xin ly hôn gửi tòa án. Tháng 5/2025, TAND TP Buôn Ma Thuột xét xử sơ thẩm và chấp nhận yêu cầu ly hôn của người chồng. Tuy nhiên, bà H. không đồng thuận với một số nội dung trong bản án nên đã thực hiện quyền kháng cáo theo quy định.

Đáng chú ý, khi vụ án đang trong quá trình được tòa án cấp tỉnh thụ lý giải quyết, bà H. phát hiện chồng mình đã được UBND phường Tự An (cũ) cấp giấy đăng ký kết hôn mới vào ngày 12/6/2025. Theo người phụ nữ này, tại thời điểm đó, quan hệ hôn nhân giữa bà và ông L. vẫn chưa chấm dứt về mặt pháp lý, do bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực. Việc chưa ly hôn đã tái hôn khiến bà H. cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Luật Hôn nhân và Gia đình.

Bức xúc trước sự việc, bà H. gửi đơn tố cáo hôn nhân gia đình, yêu cầu hủy giấy đăng ký kết hôn mới và xem xét trách nhiệm của những người liên quan. “Tôi cho rằng việc cấp giấy kết hôn trái luật này đã xâm phạm trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của tôi”, bà H. nêu trong đơn. Mới đây, TAND tỉnh Đắk Lắk đã thông báo đưa vụ án ly hôn ra xét xử vào ngày 9/2, theo đúng trình tự tố tụng.

vk 1s
Người phụ nữ tố chồng "vội vàng" kết hôn với vợ mới khi chưa xong thủ tục ly hôn (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn). 

Trước nội dung tố cáo, UBND phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức buổi làm việc với các cá nhân liên quan nhằm làm rõ trách nhiệm. Tại đây, công chức Tư pháp – Hộ tịch trực tiếp xử lý hồ sơ đăng ký kết hôn thừa nhận có thiếu sót trong quá trình kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của ông L., dẫn đến sai phạm tư pháp hộ tịch. Cá nhân này cũng đã đề nghị đương sự thực hiện thủ tục yêu cầu tòa án hủy việc đăng ký kết hôn trái pháp luật.

Về phía ông L., người đàn ông cho rằng bản thân đăng ký kết hôn trong tình trạng tự nguyện, không nhận thức đầy đủ việc bản án ly hôn đã có hiệu lực hay chưa. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, lý do này không làm thay đổi bản chất của vụ việc khi hồ sơ hộ tịch chưa được kiểm tra chặt chẽ theo quy định pháp luật.

UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết đã tiến hành rà soát toàn bộ quy trình, xác định rõ sai phạm tư pháp hộ tịch và đang xem xét trách nhiệm của cán bộ liên quan. Riêng trường hợp lãnh đạo ký giấy kết hôn thời điểm đó đã chuyển công tác sang đơn vị khác, địa phương đang phối hợp để làm rõ thẩm quyền xử lý. Vụ việc cấp giấy kết hôn trái luật tại Đắk Lắk được xem là bài học cảnh báo về việc tuân thủ pháp luật trong quản lý hộ tịch, nhất là với các trường hợp chưa ly hôn đã tái hôn.

Theo Trí Tú (SHTT)