-
Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng -
Bị tiêu chảy khi nào cần đi khám? -
Cháy chung cư ở Hà Nội vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt -
Tài xế Trung Quốc phóng "bạt mạng" 133 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xử lý thế nào? -
Vì sao trẻ dễ tâm sự với người lạ trên mạng hơn chính cha mẹ? -
Chuẩn bị xây dựng bộ sách giáo khoa mới, dự kiến dùng thống nhất từ năm học 2028-2029 -
Tử vi 12 con giáp ngày 2/10/2026: Sửu được ghi nhận, Tý nên tạm lùi để chờ thời -
Khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang liên quan vụ gian lận thi cử -
Mất ngủ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh Alzheimer -
Diễn viên Việt Anh đi du lịch Thái Lan cùng bạn gái kém 7 tuổi và hội bạn thân
Pháp luật
11/09/2026 19:47Công an cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo liên quan đến sổ đỏ
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây chuyên làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả trên không gian mạng với quy mô hoạt động tại nhiều tỉnh, thành.
Qua công tác nắm tình hình trên mạng, lực lượng chức năng phát hiện đường dây này hoạt động tinh vi. Người cầm đầu được xác định là Đỗ Hoàng Phương, sinh năm 1989, trú tại phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh.


Phương từng có tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do không có nghề nghiệp và muốn kiếm tiền bất chính, từ cuối năm 2024, người này bắt đầu nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để bán.
Để tìm khách hàng, Phương đăng bài trên mạng xã hội nhận làm giả giấy tờ, tài liệu. Khi có người đặt, Phương liên hệ Nguyễn Nhất Hoàng Long, sinh năm 2005, trú tại phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, giao nhiệm vụ in ấn giấy tờ giả. Máy móc phục vụ việc in ấn cũng được Phương mua và đưa cho Long sử dụng.
Trong đường dây, Trần Tấn Phước, sinh năm 2006, trú tại xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, phụ trách chạy quảng cáo trên mạng xã hội nhằm tăng tương tác và tìm kiếm khách hàng. Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1993, trú tại phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, đảm nhiệm việc đóng gói và chuyển các đơn hàng.
Sau khi khách nhận giấy tờ giả và thanh toán, Phương chia tiền cho những người tham gia theo từng tuần.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng sim điện thoại không chính chủ và ứng dụng Telegram để liên lạc. Phương phân công từng người đảm nhiệm một nhiệm vụ riêng, các đối tượng không nhất thiết biết nhau từ trước. Trong số những người tham gia còn có nhân viên giao hàng nhanh được Phương tuyển chọn và hướng dẫn.

Tại Nghệ An, cơ quan công an xác định Đậu Viết Phú, sinh năm 1984, trú tại xã Vạn An, là người trực tiếp tham gia đường dây. Theo cơ quan chức năng, dù biết Phương chuyên làm giấy tờ giả, Phú vẫn cấu kết thực hiện nhiều giao dịch rồi cung cấp giấy tờ cho những người có nhu cầu tại địa bàn tỉnh.
Đậu Viết Phú từng có 3 tiền án, tiền sự liên quan đến các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Để triệt phá đường dây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập chuyên án. Sau thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29/8/2026, nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt tại các tỉnh, thành để triệu tập, bắt giữ các nghi phạm liên quan.
Đến ngày 6/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án về các hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại Nghệ An và một số tỉnh khác, theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 15 cá nhân tại nhiều tỉnh, thành có liên quan đến vụ án. Cơ quan công an thu giữ nhiều loại giấy tờ được làm giả, trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng), văn bằng, chứng chỉ cấp 3, đại học, cao đẳng và giấy tờ xe.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Công an Nghệ An cảnh báo hành vi làm giả giấy tờ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xâm phạm đến trật tự an ninh xã hội và tài sản của người khác. Việc sử dụng giấy tờ giả cũng là hành vi vi phạm pháp luật, có thể ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng giấy tờ, văn bằng giả. Khi phát hiện hành vi mua bán hoặc sử dụng giấy tờ giả, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được xử lý kịp thời.
Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến giấy tờ, tài liệu nhằm hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.
- Rúng động vụ gian lận thi cử tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Sai phạm bao trùm toàn bộ môn thi và phòng thi, 41 bị can bị khởi tố (09:25)
- Bị tung ảnh hẹn hò, T.O.P (BIGBANG) và "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" lên tiếng (09:16)
- Nóng: Malaysia yêu cầu FIFA giải trình về thời gian bù giờ ở trận đấu của Indonesia (09:09)
- Náo loạn Quốc lộ 1 trong đêm vì đua xe tốc độ cao: Một thiếu niên tử vong, khởi tố nhóm "quái xế" (09:04)
- Đưa bạn nhập viện gấp vì tai nạn, anh thanh niên ngỡ ngàng khi nhóm máu trùng hoàn toàn. Rồi phát hiện... (09:00)
- Triệt phá đường dây giả mạo bác sĩ, kinh doanh thẩm mỹ "chui": Khởi tố 15 đối tượng, lừa đảo hơn 1 tỷ đồng (44 phút trước)
- Hà Nội: Giảm tốc độ tối đa, điều chỉnh phân làn qua cầu Thanh Trì gần 3 tháng (47 phút trước)
- Thủ tướng Bồ Đào Nha tìm "lời giải" vụ Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia (49 phút trước)
- Bị tiêu chảy khi nào cần đi khám? (52 phút trước)
- Độc lạ FIFA ASEAN Cup: Trọng tài kéo dài bù giờ thêm 5 phút, vừa đủ để Indonesia giật vé chung kết (1 giờ trước)