Bùi Quốc Hưng bị cáo buộc nhận 140.000 USD để giúp hai công ty sữa không bị xử lý hình sự.

Sáng 25/9, sau khi kết thúc phần xét hỏi, TAND tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group và một số đơn vị liên quan.

Phiên tòa chuyển sang phần tranh luận sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo công tố, Vũ Mạnh Cường, cổ đông chính của Rance Pharma và Hacofood, đồng thời là Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo và điều hành hoạt động của các doanh nghiệp.

25-1790320215-cuu-can-bo-cong-an-bi-de-nghi-12-13-nam-tu-vi-nhan-140000-usd-lo-viec
Bị cáo Vũ Mạnh Cường tại tòa

VKS cho rằng các hành vi của Cường xâm phạm quy định về quản lý chất lượng thực phẩm, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Việc chỉ đạo đưa tiền để tác động đến người có thẩm quyền cũng bị xác định đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức.

Cường bị truy tố về ba tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Trong phần luận tội, Viện kiểm sát cũng đề cập hành vi của Bùi Quốc Hưng, nguyên cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Theo cáo buộc, khi Công ty Rance Pharma và Hacofood đang bị C05 Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa, Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Quân đề nghị Hưng giúp hai doanh nghiệp không bị xử lý hình sự.

Công tố cho rằng Hưng biết việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật nhưng vẫn đồng ý. Sau đó, bị cáo nhiều lần gặp Quân và Hòa để trao đổi công việc.

Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng từ Hòa và 140.000 USD, tương đương hơn 3,48 tỷ đồng, từ Quân.

Hưng cùng Hòa còn đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ cho hai công ty.

Tại phiên tòa, Hưng thừa nhận nhận 100 triệu đồng từ Hòa nhưng phủ nhận việc nhận 140.000 USD của Quân.

Tuy nhiên, Viện kiểm sát cho rằng kết quả điều tra cùng lời khai được công khai tại phiên tòa có đủ căn cứ xác định Hưng đã nhận khoản tiền này.

Theo cáo buộc, ngày 23/1/2025, Quân đưa 140.000 USD tại Khu đô thị Đồng Sơn. Nguyễn Thanh Bình, lái xe của Quân, xách túi tiền từ ôtô đến nơi Quân, Hưng và Hòa đang ngồi.

Hòa khai nhìn thấy Bình mang túi lên đưa cho Quân và cho rằng bên trong có tiền. Sau đó, Hòa được Hưng gọi điện thông báo đã gặp và nhờ người có thẩm quyền hỗ trợ để hai công ty sữa không bị xử lý.

Từ các căn cứ trên, Viện kiểm sát cho rằng Hưng có hành vi chiếm đoạt số tiền 140.000 USD và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo 12-13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Vũ Mạnh Cường, VKS đề nghị 18-19 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 13-14 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 8-9 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt, Cường được đề nghị mức án 30 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị buộc Vũ Mạnh Cường khắc phục hơn 28,4 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên và Hồ Sỹ Ý được đề nghị liên đới nộp lại hơn 11 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, căn cứ tỷ lệ cổ phần thực tế.

Những bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng cũng bị đề nghị liên đới khắc phục hơn 100,5 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

HL (SHTT)