Bằng cách lập pháp nhân mới, chuyển nhượng vốn trái quy định, khu “đất vàng” Bến Vân Đồn bị thâu tóm, trở thành thương vụ lợi ích nhóm nghìn tỉ.

22 bị cáo hầu tòa, nhiều cựu lãnh đạo cấp cao

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7/4 đến 10/4, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM làm chủ tọa. Tòa triệu tập 93 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và hơn 30 luật sư tham gia tố tụng.

Trong số 22 bị cáo, Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT VRG) bị truy tố về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 11 bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hai bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) bị truy tố về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định liên quan quản lý tài sản Nhà nước.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, bị cáo Trần Khắc Chung bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; các bị cáo Trần Ngọc Thuận, Đoàn Ngọc Phương, Cao Đại Nghĩa và Khương Thanh Tùng bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Khu “đất vàng” phải đấu giá nhưng bị “lách luật”

Theo cáo trạng, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4), rộng hơn 6.200 m², là tài sản Nhà nước do các công ty thuộc VRG quản lý.

Theo quy định của Thủ tướng, khu đất này phải được tổ chức đấu giá khi sắp xếp lại. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện đấu giá mà triển khai kế hoạch thâu tóm thông qua pháp nhân trung gian.

Các bị cáo thành lập Công ty Phú Việt Tín, với phần vốn góp từ các doanh nghiệp cao su, nhằm xin giao đất không qua đấu giá.

Trong quá trình này, Lê Quang Thung (cựu Chủ tịch VRG) và Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng giám đốc VRG) bị cáo buộc đã nhận hàng chục tỉ đồng từ Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa để phê duyệt các thủ tục chuyển nhượng vốn trái quy định.

loan.png
Bà Nguyễn Thị Như Loan.

Sau khi được UBND TP HCM giao đất, toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín nhanh chóng được chuyển nhượng cho các công ty do Linh và Dừa kiểm soát, thực chất là chuyển quyền sử dụng đất từ Nhà nước sang tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân tham gia, hưởng lợi trăm tỉ

Liên quan thương vụ, Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai) bị xác định dù biết rõ nguồn gốc đất công và việc chuyển nhượng trái quy định, vẫn tham gia đàm phán, chi 460,9 tỷ đồng (đã bao gồm tiền sử dụng đất nộp thay) để nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án.

Sau khi nắm quyền kiểm soát khu đất với giá thấp, doanh nghiệp này chuyển nhượng lại cho đối tác khác với giá hơn 846 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 298 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, Nguyễn Thị Hồng và Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi đã thực hiện các thủ tục xử lý khu đất trái quy định, góp phần gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Riêng bị can Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn, hiện bị truy nã. Cơ quan điều tra đã kêu gọi ra đầu thú nhưng không có kết quả nên bị truy tố, xét xử theo quy định.

Ở giai đoạn thanh tra, Đoàn Ngọc Phương cùng một số cán bộ bị cáo buộc nhận hối lộ, can thiệp việc định giá khu đất thấp hơn thị trường nhằm che giấu sai phạm.

Cơ quan tố tụng đánh giá, chuỗi hành vi có tổ chức của các bị cáo đã khiến khu “đất vàng” Bến Vân Đồn bị chuyển dịch trái pháp luật sang tư nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 542 tỉ đồng. Bà Loan hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng. Ông Thung bị cáo buộc gây thất thoát cho nhà nước số tiền 542 tỷ đồng…

Hiện dự án đã được xây dựng và đưa vào sử dụng, song người mua nhà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu do vướng mắc pháp lý kéo dài.

Các bị cáo bị truy tố về các tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HL (SHTT)