Viện Kiểm sát xác định lãnh đạo Vicem gây thất thoát hơn 381 tỷ đồng tại dự án Tòa tháp Vicem Cầu Giấy, đề nghị mức án nặng với cựu Chủ tịch và nhiều bị cáo.

Ngày 29/1, TAND TP Hà Nội kết thúc phần xét hỏi và bước vào tranh luận trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Trước khi tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, ông Lê Văn Chung, 74 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem, bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hồ sơ vụ án thể hiện, dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem tại Khu đô thị mới Cầu Giấy được xác định có nhiều sai phạm ngay từ khâu lập, thẩm định và phê duyệt đầu tư. Các bị cáo đã cố ý áp đặt, điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính mang tính chủ quan, làm sai lệch việc đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án.

Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung. Ảnh: Danh Lam
Cựu Chủ tịch HĐTV VICEM Lê Văn Chung

Viện Kiểm sát cho rằng những sai phạm xuất phát từ mong muốn có trụ sở mới khang trang đáp ứng nhu cầu vì sự nghiệp phát triển của tổng công ty. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã không chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu, lập thẩm định phê duyệt đầu tư với các tiêu chí tài chính mang tính chủ quan, không đúng quy định.

Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến dự án không khả thi về tài chính, dẫn đến việc thi công dở dang, không thể hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đến nay, công trình vẫn chưa thể chuyển nhượng hoặc tiếp tục triển khai do phải tính toán lại toàn bộ hiệu quả đầu tư.

Nguyên nhân khác, do dàn cựu lãnh đạo này đã không chấp hành Nghị quyết năm 2011 của chính phủ, không cắt giảm dự án thiếu hiệu quả, chậm tiến độ.

Cùng bị truy tố, ông Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Vicem, bị đề nghị 11–12 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và 4–5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu, tổng hợp hình phạt từ 15 đến 17 năm tù. 

Cùng hai tội danh trên, ông Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án Vicem) bị đề nghị 11-13 năm tù; bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem) bị đề nghị 14-16 năm tù. 9 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 2 năm tù treo đến 9 năm tù.

Theo cáo trạng, Vicem là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động đầu tư phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật nhằm bảo toàn vốn. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, lập dự án không sát thực tế, dẫn đến việc đầu tư không hiệu quả.

Dự án được khởi công từ năm 2011, hoàn thành phần thô vào năm 2015 rồi dừng thi công. Tổng số tiền đã đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng nhưng công trình không được khai thác, gây thất thoát và lãng phí hơn 381 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

HL (SHTT)