-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
12/04/2018 16:05Cựu ĐBQH lừa đảo: 'Đất vàng' B5 Cầu Diễn sẽ rơi vào tay ai?
Chiều 11/4, phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục với phần thẩm vấn.
Tại tòa, nhiều bị hại tha thiết mong HĐXX cấp phúc thẩm có kiến nghị với các cơ quan chức năng cho dự án B5 Cầu Diễn được tiếp tục để quyền lợi của họ được đảm bảo.
Nhiều bị hại kháng cáo cho biết, vì tin tưởng bà Nga là ĐBQH nên đã nộp tiền để mua nhà. Tuy nhiên, họ ký hợp đồng với công ty Housing Group nên yêu cầu công ty này phải có trách nhiệm với họ chứ không phải bà Châu Thị Thu Nga.
Các bị hại cũng mong HĐXX cấp phúc thẩm có ý kiến với UBND TP Hà Nội để dự án này tiếp tục được thực hiện. Trong trường hợp Housing Group không đủ điều kiện để thực hiện dự án thì cũng kiến nghị để đơn vị nào đó đủ điều kiện tiếp tục thực hiện dự án, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Một bị hại cho biết, bà nộp hơn 200 triệu đồng để mua nhà, nhưng đã phải nộp tới hơn 500 triệu đồng tiền chênh. Khi nộp tiền, người môi giới nói tiền chênh được nộp về Housing Group. Người này đề nghị làm rõ việc này.
Trước đề nghị của các bị hại, HĐXX cấp phúc thẩm cho biết, việc dự án có được tiếp tục thực hiện hay không là do phía công ty Housing Group, không thuộc thẩm quyền của Tòa.
Theo HĐXX: Dự án được duyệt hay không là ở UBND TP Hà Nội. Nếu Housing Group không có đủ năng lực thực hiện dự án thì sao? Đó là trách nhiệm của UBND TP Hà Nội khi để Housing Group hay đơn vị nào đó tiếp tục thực hiện dự án.
Ông Lê Sáu (TGĐ Housing Group) cho biết: Giữa công ty và nhiều bị hại đã có cam kết tiếp tục cùng chung sức để thực hiện dự án.
Theo ông Sáu, công ty đã liên hệ và tìm kiếm được các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, sẵn sàng đầu tư, hợp tác để tiếp tục thực hiện dự án.
Công ty cũng đã có đơn kiến nghị gửi UBND TP Hà Nội đề nghị cho công ty được tiếp tục thực hiện dự án và xin gỡ lệnh kê biên. UBND TP Hà Nội cũng đã giao cho Sở KH-ĐT tổ chức cuộc họp với Housing Group, đề nghị chờ sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc sẽ có cuộc làm việc chính thức khác với Housing Group để giải quyết vấn đề.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (21:14)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (21:01)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (34 phút trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (47 phút trước)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (1 giờ trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (2 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (2 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (3 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (3 giờ trước)