Sáng nay (9/12), TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty AIC.

Phiên tòa tập trung làm rõ trách nhiệm của các bị cáo, trong đó, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại 142 tỉ đồng trong lĩnh vực giáo dục.

Bi-cao-le-hong-son.png
Bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM tại tòa. Ảnh: PLO

Chủ mưu vắng mặt, 16 bị cáo đối diện vòng lao lý

Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến ngày 12/12. Tổng cộng có 16 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) bị xác định là chủ mưu, nhưng hiện đang bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Các bị cáo chủ chốt khác gồm Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 - Công ty AIC), Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM).

Tòa án triệu tập gần 20 luật sư bào chữa (riêng bà Nhàn có 5 luật sư, ông Sơn có 3 luật sư) cùng 114 bị hại và 66 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Công ty AIC trúng 230 gói thầu, gây thiệt hại 145 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2017, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhóm công ty "quân xanh" và thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn để gian lận trong đấu thầu. Bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn hồ sơ dự thầu, thậm chí chỉnh sửa, nâng khống tiêu chí để được trúng thầu.

Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy nã | Báo điện tử Tiền Phong
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Kết quả, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực (giáo dục, y tế và môi trường) trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền 145 tỉ đồng.

Trách nhiệm của cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn

Đối với 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, cáo trạng xác định các cựu lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM và Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) đã không thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại 142 tỉ đồng cho nhà nước.

Cụ thể, cựu Giám đốc Lê Hồng Sơn bị cáo buộc:

- Ký chỉ định thầu định giá và tư vấn trái quy định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu trái quy định, gây thiệt hại 763 triệu đồng trong gói thầu mua sắm thiết bị.

- Ban hành văn bản định hướng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại 4,2 tỉ đồng trong gói thầu của Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ).

- Tiếp tục có các văn bản tham mưu cho UBND TP giao các quận, huyện áp dụng kết quả đấu thầu của Phòng GD&ĐT quận 5 (cũ) để mua sắm trực tiếp, dẫn đến 129 gói thầu bị sai phạm, thiệt hại 137 tỉ đồng.

Do đó, ông Sơn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại của 131 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục là 142 tỉ đồng.

TAND TP.HCM cũng thông báo kêu gọi 4 bị cáo đang trốn truy nã, bao gồm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

PTH (SHTT)