Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bị truy tố với cáo buộc nhận tiền để “chạy án” cho hai doanh nghiệp sản xuất sữa giả.

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 27 bị can trong vụ án sản xuất, tiêu thụ hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người tiểu đường và nhiều nhóm bệnh nhân khác.

Vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng nhiều doanh nghiệp trong “hệ sinh thái” liên quan.

Theo cáo trạng, Vũ Mạnh Cường là Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, đồng thời là cổ đông của Rance Pharma và Hacofood. Hoàng Mạnh Hà cũng góp vốn tại hai doanh nghiệp này.

Hai bị can bị truy tố về các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

6863276732076849609544190398986824092168601n-1778145868547
Trụ sở Công ty Rance Pharma (Ảnh: D.V.).

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2019 đến 2025, nhóm bị can đã lập nhiều công ty để trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Rance Pharma, Hacofood cùng các đơn vị liên quan.

Để tối ưu chi phí, các đối tượng bị cáo buộc cắt giảm, thay đổi thành phần nguyên liệu rồi sản xuất hàng loạt sản phẩm sữa đưa ra thị trường. Kết quả điều tra cho thấy có 426 lô sữa giả, tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng, mang lại khoản thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu thực tế của 9 công ty trong nhóm lên tới hơn 1.177 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế khoảng 115 tỷ đồng. Hơn 1.061 tỷ đồng được xác định để ngoài sổ sách kế toán.

Hành vi này bị cho là gây thất thoát hơn 106 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước. Sau khi loại trừ giá trị hàng giả, thiệt hại còn lại được xác định khoảng 100 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu thêm, sau khi Công ty Rance Pharma và Hacofood bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa, một số cá nhân liên quan đã tìm cách tác động nhằm tránh bị xử lý hình sự.

Trong đó, Bùi Quốc Hưng – cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ bị cáo buộc nhận tiền để “lo việc” cho hai doanh nghiệp này.

2341984-034ac76383b47ddc6ed65f2e509b00d5-1778145225478
Sữa do Rance Pharma sản xuất (Ảnh: C.A.).

Theo điều tra, Hưng được Nguyễn Văn Hòa – cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng cùng Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Công ty Đầu tư xây dựng Bắc Á, nhờ giúp Rance Pharma và Hacofood không bị xử lý hình sự.

Sau đó, Hưng nhiều lần gặp Hòa và Quân để trao đổi về vụ việc. Ngày 2/1/2025, Hưng bị cáo buộc nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa.

Tiếp đó, ngày 23/1/2025, Hưng tiếp tục bị cáo buộc nhận 140.000 USD, tương đương khoảng 3,4 tỷ đồng, từ Nguyễn Văn Quân. Tổng số tiền mà bị can này bị xác định đã nhận vào khoảng 3,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hưng cùng Hòa đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ hỗ trợ cho hai doanh nghiệp.

Dù Hưng chỉ thừa nhận đã nhận 100 triệu đồng và phủ nhận khoản 140.000 USD, cơ quan tố tụng cho rằng đủ căn cứ xác định bị can đã nhận toàn bộ số tiền nhằm “chạy án” cho hai công ty sản xuất sữa.

Với hành vi nêu trên, Bùi Quốc Hưng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo An An (SHTT)