TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI cùng 4 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với quy mô kỷ lục, buộc cơ quan chức năng phải thiết lập các điểm cầu trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.

Toà án nhân dân TP Đà Nẵng đưa ra xét xử 5 bị cáo thuộc Công ty GFDI về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bao gồm: Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng giám đốc); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở, đồng thời là vợ của Hoàng).

24-1790245072-da-nang-xet-xu-vu-an-gfdi-lua-dao-hon-2400-ty-dong-phai-ket-noi-2-diem-cau-cho-hon-8600-nguoi-du
Các bị cáo tại phiên tòa.

Đây được đánh giá là vụ án có số lượng bị hại và người liên quan kỷ lục tại Đà Nẵng. Do quy mô người tham dự quá lớn, phiên xét xử được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng với sự có mặt của 5 bị cáo, 2 luật sư bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đồng thời, HĐXX phải thiết lập thêm 2 điểm cầu trực tuyến: Cung thể thao Tiên Sơn (đáp ứng cho 7.108 bị hại) và Nhà hát Trưng Vương (đón 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan). Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được quét mã QR để đối soát thông tin, phân luồng an ninh chặt chẽ.

Theo bản cáo trạng, vào năm 2023, do công ty kinh doanh thua lỗ và mất khả năng thanh toán, Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo các thuộc cấp tung ra các thông tin gian dối để huy động vốn từ các nhà đầu tư.

24-1790245072-da-nang-xet-xu-vu-an-gfdi-lua-dao-hon-2400-ty-dong-phai-ket-noi-2-diem-cau-cho-hon-8600-nguoi-du
Hơn 7000 người bị hại có mặt ở Cung thể thao Tiên Sơn.

Thực tế, tiền huy động được không được Hoàng đem đi đầu tư kinh doanh như cam kết, mà chủ yếu dùng để lấy của người sau trả lãi và gốc cho người trước, đầu tư chứng khoán quốc tế và duy trì chi phí vận hành công ty. Tổng cộng, Nguyễn Quang Hoàng cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt 2.407,9 tỷ đồng của 7.108 nạn nhân.

Trong vụ án này, Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh đóng vai trò quản lý dòng tiền thu - chi của công ty. Trong khi đó, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang dù biết rõ bản chất gian dối của mô hình "lấy mỡ nó rán nó" và việc Hoàng không hề mang tiền đi đầu tư thực tế, nhưng vẫn tiếp tay giúp sức tích cực cho Tổng giám đốc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

TN (SHTT)