Chiều 2/7, Bộ Công an xác nhận 31 bị can, bao gồm Chủ tịch Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt, đã bị khởi tố trong đại án liên quan đến vi phạm đấu thầu, tham nhũng.
02-1783000257-dai-an-tai-acv-chu-tich-vu-the-phiet-cung-30-ca-nhan-vuong-vong-lao-ly
Trụ sở ACV ở số 58 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM. Ảnh: VnExpress.

Thông tin trên được đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) công bố tại cuộc họp báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an diễn ra vào chiều 2/7. Cơ quan chức năng cho biết 31 cá nhân đang bị điều tra với bốn tội danh nghiêm trọng: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Tham ô tài sản. Hiện tại, C03 đang tập trung tối đa lực lượng để điều tra mở rộng vụ án và thu hồi triệt để tài sản.

Tâm điểm của đại án hướng về hai nhân vật quyền lực tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Cụ thể, ông Vũ Thế Phiệt (Chủ tịch HĐQT) và ông Nguyễn Tiến Việt (thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành) đều bị điều tra về hai tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ.

Trước đó, vào đầu tháng 3, ACV đã phát đi thông báo xác nhận việc một số lãnh đạo cấp cao bị bắt, trong đó có tên ông Phiệt và ông Việt. Theo cáo buộc từ cơ quan điều tra, ông Phiệt đã có hành vi nhận tiền để tạo điều kiện ưu ái cho các nhà thầu trúng thầu. Tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc đã khiến Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chính thức đưa vụ án tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo từ ngày 18/3.

Luồng xoáy của đại án không chỉ dừng lại ở chủ đầu tư mà còn kéo theo các lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng. Cụ thể, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cũng đã công bố việc ông Nguyễn Hữu Tới (thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc) và ông Dương Văn Mậu (cựu Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc) bị bắt giam. Hai cá nhân này vướng cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong hệ sinh thái sai phạm này, ông Tới bị xác định là người đã trực tiếp đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm mục đích được tạo điều kiện trúng thầu.

Vụ án thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận bởi quy mô khổng lồ của ACV. Doanh nghiệp này sở hữu mức vốn điều lệ lên tới hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó Nhà nước (đại diện là Bộ Tài chính) nắm giữ tỷ lệ áp đảo 95,41%. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACV giao dịch trên sàn UPCoM từ tháng 11/2016, hiện đang dao động quanh vùng giá 56.000 đồng, tăng khoảng 15% so với đầu năm. Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng chú ý là doanh nghiệp này vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý cuối năm ngoái, dù hạn chót theo quy định là cuối tháng 1/2026.

Mức độ ảnh hưởng của đại án còn nằm ở việc ACV hiện là chủ đầu tư của Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là dự án trọng điểm quốc gia với diện tích quy hoạch khoảng 5.000 ha cùng tổng mức đầu tư "khủng" gần 337.000 tỷ đồng. Ngay ở giai đoạn một, dự án đã bao gồm việc xây dựng hai đường băng và một nhà ga quy mô lớn với công suất phục vụ 25 triệu hành khách. Việc hàng loạt lãnh đạo chủ chốt sa lưới pháp luật đã đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác quản lý đấu thầu tại siêu dự án này.

QT (SHTT)