Do có những vi phạm rất nghiêm trọng gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức, ông Vũ Thế Phiệt - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng hai cán bộ khác đã bị kỷ luật bằng hình thức cao nhất của Đảng.

Ngày 12/5, tại cuộc họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã kết luận về sai phạm của các cá nhân sau:

- Ông Vũ Thế Phiệt: Nguyên Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

- Ông Nguyễn Văn Bường: Nguyên Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

- Ông Lê Văn Hà: Nguyên Chủ tịch HĐND phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình ).

12-1778590545-ban-bi-thu-khai-tru-dang-cuu-chu-tich-acv-vu-the-phiet-cung-hai-can-bo-khac
Ông Vũ Thế Phiệt (Ảnh: ACV).

Ban Bí thư xác định các cán bộ trên đã có sự suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. Đồng thời, các cá nhân này đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong việc thực thi công vụ, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Căn cứ vào tính chất và hậu quả của các sai phạm, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Văn Bường và Lê Văn Hà. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện kỷ luật hành chính kịp thời, đảm bảo tính đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Trước đó, tại phiên họp thứ 5 vào đầu tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm rõ những sai phạm tại Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Ngoài ông Vũ Thế Phiệt, hai lãnh đạo chủ chốt khác của ACV cũng đã nhận hình thức kỷ luật tương xứng.

Ông Lại Xuân Thanh (Cựu Chủ tịch HĐQT ACV) và ông Nguyễn Tiến Việt (Phó Tổng Giám đốc phụ trách ACV) đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng trước đó.

Hành vi của nhóm lãnh đạo này được xác định là vi phạm những điều Đảng viên không được làm và thiếu trách nhiệm nêu gương, gây tổn hại lớn đến uy tín của đơn vị và niềm tin trong quần chúng nhân dân.

TN (SHTT)