-
Bé gái gần 2 tuổi suýt chết khi ăn hạt hướng dương, bác sĩ đưa ra cảnh báo khẩn -
TP HCM dùng 33 khu "đất vàng" thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT -
Giải mã trào lưu leo cây chụp ảnh đầy "chịu chơi" của thế hệ 7x, 8x -
Vụ cô giáo bắt học sinh lớp 3 tự chích kim tiêm vào tay ở TP HCM không đơn giản, có dấu hiệu hình sự? -
Vụ nữ sinh Y khoa năm 4 làm điều dại dột sau khi bị lừa vay app: Nạn nhân vay tiền để làm gì? Kẻ đứng sau là ai? -
Án tù 20 năm cho người cha bỏ quên con gái 18 tháng tuổi tử vong trong ô tô nắng nóng -
Siết quy định chuyển tiền trên 500 triệu đồng: Những ngân hàng nào dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh -
Rau lang giúp kiểm soát đường huyết, bảo vệ gan: Nấu thế nào để giữ tối đa dưỡng chất? -
Xuyên đêm đưa ngư dân đột quỵ, hôn mê từ vùng biển Hoàng Sa vào bờ cấp cứu -
Vụ tịch thu 42 cây mai vàng ở Côn Đảo: Hoàn trả 21 cây cho chủ sở hữu sau khi xác minh nguồn gốc
Pháp luật
06/03/2026 06:14Đất nằm trong quy hoạch treo nhiều năm, người dân có được cấp sổ đỏ?
Gia đình bà N.H. cho biết đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2008. Tuy nhiên, trong quá trình cấp giấy, một phần diện tích đất của gia đình không được công nhận do nằm trong khu vực quy hoạch đường giao thông. Đến nay, sau nhiều năm, khu vực này vẫn chưa được triển khai và cũng chưa có kế hoạch sử dụng đất cụ thể.
Từ thực tế đó, bà H. đặt câu hỏi liệu gia đình có thể làm thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đối với phần diện tích đất còn lại hay không, đồng thời muốn biết pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những khu đất chưa có kế hoạch sử dụng đất.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là trường hợp cụ thể thuộc thẩm quyền xem xét và giải quyết của chính quyền địa phương. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, quy hoạch cũng như các quy định do địa phương ban hành nhằm triển khai Luật Đất đai. Vì vậy, Bộ không đủ cơ sở để đưa ra kết luận cho từng trường hợp riêng lẻ.
Dù vậy, cơ quan này cũng dẫn quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 97 Nghị định 102/2024 của Chính phủ – văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024. Theo đó, người đang sử dụng đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình hoặc các khu vực có liên quan vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, pháp luật đất đai hiện hành cũng không đặt ra yêu cầu bắt buộc phải có kế hoạch sử dụng đất thì mới được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Từ những quy định trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn cụ thể dựa trên hồ sơ thực tế cũng như quy hoạch hiện hành của khu vực.
- Hoa hậu Brazil bị bắt vì nghi điều hành đường dây ma túy (15:07)
- Jose Mourinho và Newcastle, cuộc tái ngộ đầy tham vọng hay "canh bạc" rủi ro tại St James' Park? (15:00)
- Bé gái gần 2 tuổi suýt chết khi ăn hạt hướng dương, bác sĩ đưa ra cảnh báo khẩn (33 phút trước)
- Cười nghiêng ngả với bài văn tả bố "soi sáng vũ trụ" của cậu bé lớp 5 tại Hà Nội (41 phút trước)
- Mỹ bất ngờ "giải cứu" dầu Nga mắc kẹt trên biển để hạ nhiệt giá năng lượng (1 giờ trước)
- 5 chi tiết nhất định phải chú ý khi lần đầu lái thử ô tô điện (1 giờ trước)
- Google Gemini tại Việt Nam đã có thể đọc Gmail và Photos (1 giờ trước)
- TP HCM dùng 33 khu "đất vàng" thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT (1 giờ trước)
- Giải mã trào lưu leo cây chụp ảnh đầy "chịu chơi" của thế hệ 7x, 8x (1 giờ trước)
- Chủ tịch Đỗ Quang Vinh lên tiếng khi thù lao HĐQT bị cổ đông chất vấn (1 giờ trước)