Pháp luật

Đồng Nai: Voi rừng tấn công người bị thương, quật chết bò

Từ đầu năm 2023 đến nay, voi rừng đã hàng chục lần ra khu dân cư ở Đồng Nai, làm thiệt hại hoa màu, tài sản của người dân.

Ngày 8-4, Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho hay anh Lê Văn Liêm (34 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) vừa bị voi rừng tấn công bị thương.

Đồng Nai: Voi rừng tấn công người bị thương, quật chết bò
Anh Liêm bị tấn công thương tích khắp người

Sáng cùng ngày, anh Liêm dẫn đàn bò ra chăn thả ở khu vực rẫy gần nhà thì bất ngờ gặp 2 con voi rừng (1 lớn, 1 nhỏ), Chúng xông đến tấn công đàn bò, tiếp đó quay qua quật ngã anh Liêm.

Người dân cạnh đó đã phát hiện và la hét xua đuổi nên 2 con voi bỏ đi. Anh Liêm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Tại hiện trường, ngoài một con bò bị quật chết còn có một chòi canh rẫy bị voi quật ngã.

Đồng Nai: Voi rừng tấn công người bị thương, quật chết bò - 1
Con bò bị quật ngã, chết sau đó

Từ đầu năm 2023 đến nay, voi rừng đã hàng chục lần ra khu dân cư làm thiệt hại hoa màu, tài sản của người dân. Đây là lần đầu tiên voi tấn công người.

Để ngăn chặn tình trạng trên, năm 2014, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện dự án khẩn cấp bảo tồn voi rừng giai đoạn 2014 - 2020.

Trong đó, hạng mục chính là xây dựng một hàng rào điện ngăn voi với nương rẫy của người dân, được đưa vào vận hành từ năm 2017. Tuy nhiên, do còn một đoạn chưa xây dựng nên những năm qua, voi vẫn ra được khỏi rừng, tới khu dân cư và nương rẫy của người dân tìm thức ăn.

Theo Nguyễn Tuấn (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/dong-nai-voi-rung-quat-1-nguoi-bi-thuong-20230408163903713.htm