Động thái này được thực hiện căn cứ trên kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Bộ Công an vừa chính thức giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) nghiên cứu, xác minh các dấu hiệu sai phạm tại dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao.

bng.jpgDự án trụ sở Bộ Ngoại giao mới.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C03, cho biết hiện tại, Cục đang rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án để làm rõ tính chất, mức độ vi phạm, cũng như trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan, dựa trên kết luận thanh tra đã được ban hành.

Trụ sở nghìn tỷ: Đội vốn không rõ căn cứ và chậm tiến độ

Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao được khởi công tại đường Lê Quang Đạo, Hà Nội, từ năm 2009, với mục tiêu tạo ra một công trình hiện đại phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thành theo kế hoạch, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng thi công cầm chừng, gây lãng phí lớn tài sản công và bức xúc trong dư luận.

Theo kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án và tổ chức thực hiện, nhiều quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng đã không được chấp hành nghiêm túc.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư dự án đã nhiều lần được điều chỉnh tăng, từ mức ban đầu hơn 3.400 tỷ đồng lên trên 4.000 tỷ đồng. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư này bị xác định là chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý, kinh tế, kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Hàng loạt tồn tại trong đấu thầu và quản lý

Quá trình triển khai dự án cũng bộc lộ nhiều tồn tại trong công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng. Một số gói thầu được xác định có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu, làm tăng chi phí đầu tư, giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và giám sát dự án được đánh giá là lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, đôn đốc kịp thời. Điều này dẫn đến tình trạng dự án kéo dài nhiều năm nhưng không phát huy hiệu quả đầu tư. Thanh tra Chính phủ cho biết, một số cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Ngoại giao và Ban Quản lý dự án đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí ngân sách.

Những sai phạm này không chỉ làm đội vốn và chậm tiến độ dự án mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Trên cơ sở kết luận thanh tra, vụ việc đã được chuyển sang Bộ Công an để xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự (nếu có) và xử lý nghiêm theo quy định.

Lãnh đạo Cục C03 khẳng định, việc xác minh sai phạm tại dự án này nằm trong chủ trương xử lý nghiêm các vụ việc gây thất thoát, lãng phí lớn trong đầu tư công, qua đó siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách.

PTH (SHTT)