Lần đầu tiên trả lời tại tòa, một bị cáo thừa nhận đã dùng số tiền tích lũy hơn 15 triệu USD để đánh bạc tại King Club, thuộc khách sạn Pullman, và đã thua hơn 17 tỷ đồng.

Hôm nay (30/10), phiên tòa xét xử vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman tiếp tục với phần thẩm vấn, tập trung làm rõ vai trò và hành vi của các bị cáo, đặc biệt là nguồn gốc số tiền khủng được sử dụng để sát phạt.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Bùi Văn Huynh (nhân viên kỹ thuật xây dựng tại Hải Phòng) gây chú ý khi khai về nguồn tiền dùng để tham gia sát phạt. Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Huynh lần đầu thừa nhận đã sử dụng hơn 15 triệu USD (khoảng 364 tỷ đồng) để đánh bạc tại King Club và cho biết đây là tiền cá nhân tích lũy nhiều năm.

30-1761814400-dung-15-trieu-usd-danh-bac-o-khach-san-pullman-dai-gia-khai-gi-ve-nguon-tien.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VietNamNet

Theo cáo trạng, từ ngày 7/2 đến 21/6/2024, bị cáo Huynh đã thực hiện 34 lần đánh bạc bằng hình thức chơi Baccarat, với tổng số tiền đặt cược hơn 16 triệu USD. Trong lần đặt cược lớn nhất, bị cáo sử dụng hơn 1,7 triệu USD (tương đương hơn 41 tỷ đồng) trong một ván. Sau quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định bị cáo bị thua hơn 963 nghìn USD (hơn 23 tỷ đồng), trong đó bị cáo thừa nhận đã thua khoảng 730 nghìn USD (gần 17 tỷ đồng).

Bị cáo Huynh khai rằng mình được một người Hàn Quốc rủ rê và đã đến King Club chơi. Khi vào, ông được cấp một thẻ chơi game mang tên nước ngoài sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân.

"Bị cáo chỉ biết vào đó là khu vực trò chơi điện tử có thưởng, là cơ sở kinh doanh hợp pháp. Khi được cơ quan điều tra mời lên làm việc, bị cáo mới biết đó là phạm pháp", ông Huynh khai và cho rằng bản thân "hạn chế về nhận thức" nên không biết việc đánh bạc là vi phạm pháp luật.

Về phương thức giao dịch, bị cáo cho biết nộp tiền mặt bằng USD, sau đó nhân viên sẽ chuyển thành thẻ giấy để bỏ vào máy chơi. Sau khi kết thúc, máy nhả ra một tờ giấy và bị cáo mang ra quầy thu ngân để quy đổi lại tiền mặt. Mỗi lần chơi tại King Club kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Huynh thừa nhận việc mình bị truy tố tội Đánh bạc là không oan. “Do hạn chế về nhận thức, bị cáo không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình điều tra, bị cáo mới hiểu được đó là hành vi phi pháp”,  bị cáo Huynh khai.

Liên quan đến tội Tổ chức đánh bạc, 5 bị cáo bị truy tố, bao gồm: Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh King Club), Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) và 3 người Hàn Quốc là Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (đều là Quản lý King Club).

Bị cáo Nguyễn Đình Lâm, người xin xét xử vắng mặt do điều trị bệnh tim. Thông qua luật sư, Lâm thừa nhận cáo buộc và xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo Lâm bị cáo buộc biết rõ việc người Hàn Quốc tổ chức cho người Việt đánh bạc trái phép nhưng vẫn tham gia quản lý, với tiền lương thưởng lên tới 250 triệu đồng/tháng.

Theo cáo trạng, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) là "trùm" chỉ đạo mọi hoạt động của King Club, nhưng đã xuất cảnh trước ngày bị bắt quả tang và hiện đang bị truy nã.

Tại phiên tòa, nhóm quản lý người Hàn Quốc thừa nhận hành vi nhưng đều khai là làm theo chỉ đạo của Kim In Sung. Họ cho biết chỉ là người làm công ăn lương với mức 3.000 - 4.000 USD/tháng.

"Việc cho người Việt Nam vào King Club chơi là trái pháp luật, nhưng đó không phải do ý chí của bị cáo, mà do những người cấp cao hơn chỉ đạo", bị cáo Cho Choon Keun khai. Tương tự, bị cáo Choi Jin Bok cũng khai phải tuân theo chỉ đạo của Kim In Sung, và điều kiện để khách người Việt được vào chơi là phải từng đánh bạc ở các sòng bài khác.

Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ hành vi và mức độ phạm tội của từng bị cáo trong những ngày sắp tới.

HL (SHTT)