Không sở hữu bất kỳ đồi cây nào nhưng Phạm Thị Huấn vẫn tự nhận là chủ, dùng hình ảnh và video của người khác để rao bán. Với thủ đoạn này, Huấn đã lừa 9 người đặt cọc, chiếm đoạt tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Ngày 12/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Huấn (SN 1986, trú tại xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin điều tra, từ tháng 8/2025 đến tháng 6, Huấn sử dụng các tài khoản Facebook có tên “Minh Minh” và “Huấn Huấn” để tham gia nhiều hội nhóm chuyên mua bán gỗ như “Hội mua bán gỗ keo, mỡ, tạp Miền Bắc” và “Hội mua bán gỗ xoan, mỡ, bồ đề Bảo Thắng”.

13-1789262417-gia-lam-chu-doi-cay-nguoi-phu-nu-lua-9-nguoi-chiem-hon-200-trieu-dong
Huấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, Huấn làm quen với những người đang có nhu cầu mua cây để làm gỗ bóc. Người phụ nữ này sau đó giới thiệu nhiều đồi cây và khẳng định đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.

Tuy nhiên, thực tế Huấn không sở hữu bất kỳ đồi cây nào.

Để khiến người mua tin tưởng, Huấn lấy hình ảnh và video về các đồi cây của người khác rồi gửi cho những người có nhu cầu mua gỗ. Không dừng lại ở việc giao dịch qua mạng, Huấn còn chủ động hẹn gặp trực tiếp và dẫn khách đến tận các đồi cây để xem thực tế.

Sau khi tạo được lòng tin, Huấn đứng ra thỏa thuận và chào bán những đồi cây không thuộc quyền sở hữu của mình với giá từ 27 triệu đến 105 triệu đồng.

Khi người mua đồng ý giao dịch, Huấn yêu cầu đặt cọc từ 20 triệu đến 70 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, người phụ nữ này chiếm đoạt số tiền đặt cọc.

Bằng thủ đoạn trên, Huấn đã lừa đảo 9 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 200 triệu đồng.

Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huấn để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biên Thùy (SHTT)