Hành vi coi thường quy định an toàn giao thông khi tự ý tháo biển số xe và giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển đã dẫn đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại hậu quả đau lòng và khiến người giao xe phải đối mặt với án phạt hình sự.

Sự việc xảy ra vào tối 9/11/2024, bắt đầu từ việc Ngô Minh Nhật tự tay tháo biển kiểm soát chiếc xe máy Honda Wave của gia đình cất vào cốp. Đối tượng sau đó điều khiển chiếc xe này đến khu vực Trường Trung học cơ sở Lương Phong (xã Hiệp Hòa) để tụ tập cùng nhóm bạn.

giao-xe-may-gay-tai-nan-dac-biet-nghiem.jpg
Người giao xe phải đối mặt với án phạt hình sự giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: CACC.

Tại đây, Ngô Duy Hùng (sinh năm 2007) đã chủ động ngỏ ý muốn lái xe. Mặc dù biết rõ Hùng chưa sở hữu giấy phép lái xe mô tô theo quy định, Nhật vẫn đồng ý giao chìa khóa cho bạn cầm lái, còn bản thân ngồi ở phía sau.

Bi kịch xảy ra khi Hùng điều khiển xe đến nút giao giữa đường Hoàng Hoa Thám và đường Vương Văn Trà. Thay vì chấp hành tín hiệu giao thông, Hùng đã phóng xe vượt đèn đỏ và tông trực diện vào sườn bên trái chiếc ô tô Honda City do anh H.V.T (sinh năm 1983) điều khiển, thời điểm đó đang di chuyển đúng luật theo tín hiệu đèn xanh.

Cú đâm mạnh khiến cả hai phương tiện hư hỏng nặng với tổng mức thiệt hại ước tính hơn 43 triệu đồng. Nghiêm trọng hơn, cả hai thanh niên trên xe máy đều bị thương nặng. Kết quả giám định y khoa xác định Ngô Duy Hùng chịu tổn thương cơ thể lên tới 96% và rơi vào tình trạng hôn mê sâu; trong khi Ngô Minh Nhật bị thương tích 2%. Cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân vụ tai nạn hoàn toàn xuất phát từ hành vi vượt đèn đỏ của người lái xe máy, riêng tài xế ô tô chấp hành đúng quy định nên không có lỗi.

Khởi tố người giao xe và lời cảnh báo đắt giá cho cộng đồng

Xét dưới góc độ pháp luật, đối với Ngô Duy Hùng, dù có hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhưng do bản thân chịu hậu quả thương tích quá nặng nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định Ngô Minh Nhật là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Việc Nhật biết rõ bạn chưa có bằng lái nhưng vẫn cố tình giao phương tiện, dẫn đến tai nạn có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Hiện cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố đối tượng này.

Cơ quan công an thụ lý vụ việc tại tổ dân phố Đông Lương, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh (trước đây thuộc phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) qua vụ án này đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến cộng đồng. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không giao xe cho những người không đủ điều kiện cầm lái, đặc biệt là học sinh, người chưa đủ tuổi hoặc chưa được cấp giấy phép lái xe. Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt hiệu lệnh đèn tín hiệu, tuyệt đối không phóng nhanh, lạng lách hay rượt đuổi gây mất an ninh trật tự và đe dọa tính mạng người khác.

PV (SHTT)