Bằng cách thay đổi liên tục tài khoản ảo và từ chối giao dịch trực tiếp, các đối tượng đã đưa ra thị trường những chiếc túi xách, giày dép giả với mức giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Ngày 13/7, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường để phát hiện và xử lý một vụ kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn trên không gian mạng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình và giám sát chặt chẽ các hoạt động trên môi trường số, lực lượng chức năng đã phát hiện một loạt tài khoản Facebook có tên như "Sibao Goodluxe Bag US", "Sibao Goodluxe", "Châu Anh Bags Store"... Các tài khoản này thường xuyên đăng tải hình ảnh, chạy quảng cáo trực tuyến và rao bán các loại túi xách, giày dép, đồng hồ mang dấu hiệu giả mạo các nhà mốt đình đám thế giới như Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton.

Lần theo Facebook, lộ kho hàng, Giả mạo nhãn hiệu ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện số hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Để lôi kéo khách hàng, các đối tượng quảng cáo đây là những sản phẩm có kiểu dáng tương tự hàng chính hãng và bán với mức giá dao động từ 6 đến 25 triệu đồng cho mỗi sản phẩm. Nhằm đối phó với sự quét duyệt của các nền tảng mạng xã hội cũng như sự kiểm tra của lực lượng chức năng, nhóm đối tượng liên tục thay đổi tài khoản bán hàng, tuyệt đối hạn chế các giao dịch trực tiếp và không trưng bày bất kỳ hàng hóa nào tại các cửa hàng truyền thống. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho công tác xác minh, kiểm tra thực tế.

Cuộc đột kích bất ngờ vào "kho hàng" Him Lam - Hà Đông

Quyết tâm đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) bất ngờ tiến hành kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại khu Him Lam, thuộc địa bàn quận Hà Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 73 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu rõ rệt. Trong danh sách hàng hóa bị tạm giữ bao gồm:

  • 42 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Chanel.
  • 11 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Louis Vuitton.
  • 8 chiếc túi xách và 3 đôi giày mang nhãn hiệu Dior.
  • 9 chiếc túi xách mang nhãn hiệu Hermès.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở đã hoàn toàn bất lực trong việc xuất trình các hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hiệu nói trên. Từ những tài liệu xác minh cùng dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan chức năng khẳng định vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nghiêm trọng. Do đó, lực lượng liên ngành đã đề xuất chuyển giao toàn bộ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Trách nhiệm pháp lý và rủi ro tiêu dùng

Theo đánh giá từ Công an TP Hà Nội, một số chủ cơ sở dù nhận thức rất rõ hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng vẫn cố tình nhắm mắt làm ngơ, tìm mọi cách luồn lách để thu lợi bất chính. Hành vi này không chỉ trực tiếp xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu thương hiệu mà còn đẩy người tiêu dùng vào nguy cơ chịu thiệt hại lớn về kinh tế khi bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng để nhận lại hàng giả.

Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo mạnh mẽ các cá nhân, tổ chức kinh doanh phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Cơ quan công an nhấn mạnh, theo các quy định hiện hành, hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 99/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 46/2024/NĐ-CP). Riêng việc cung cấp thông tin về hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp hành vi có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, các đối tượng vi phạm sẽ phải đối mặt với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" (Điều 192) hoặc tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" (Điều 226) của Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, Công an Hà Nội cũng kêu gọi người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn các sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ để tự bảo vệ quyền lợi cá nhân và không tiếp tay cho các hành vi gian lận thương mại. Đồng thời, các đơn vị chuyển phát nhanh cùng các doanh nghiệp cung cấp phần mềm quản lý bán hàng cần thắt chặt kiểm soát, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng dịch vụ của mình để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

PV (SHTT)