Lợi dụng dịch vụ xe công nghệ để vận chuyển ma túy được giấu trong giỏ quà Tết và hộp bánh kẹo, đường dây hoạt động tại TPHCM đã bị triệt phá. Hai bị cáo giữ vai trò chủ chốt phải nhận mức án tử hình.

Chiều 24/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Chí Việt (38 tuổi) và Đoàn Chí Hải (26 tuổi, cùng quê Cà Mau) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy vì tham gia điều hành, vận chuyển ma túy trong một đường dây hoạt động tại TPHCM.

Theo bản án, Nguyễn Văn Quốc (39 tuổi) và Nguyễn Hồ Đức Lưu (32 tuổi) cùng bị tuyên phạt tù chung thân về cùng tội danh. Mười một bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy hoặc Tàng trữ trái phép chất ma túy.

25-1784963786-hai-bi-cao-nhan-an-tu-hinh-trong-duong-day-giao-ma-tuy-bang-xe-cong-nghe-nguy-trang-trong-gio-qua-tet
Bị cáo Việt (phía trong) và Hải cùng lĩnh án tử hình (Ảnh: Xuân Duy).

Hồ sơ vụ án cho thấy, Nguyễn Chí Việt được một người tên Quân, chưa rõ lai lịch, thuê làm đầu mối tiếp nhận, cất giấu, đóng gói và giao ma túy cho khách tại TPHCM.

Cuối tháng 1/2024, Quân chuyển cho Việt 210 triệu đồng để thuê một căn nhà tại xã Tân Nhựt làm nơi tập kết ma túy, mua dụng cụ đóng gói và phục vụ hoạt động của đường dây. Sau khi nhận hàng, Việt làm theo chỉ đạo, cất giấu ma túy trong các giỏ quà Tết và hộp bánh kẹo nhằm che giấu khi vận chuyển.

Để phục vụ việc giao hàng, Việt thuê Đoàn Chí Hải hỗ trợ nhận ma túy, đóng gói và đặt xe công nghệ Be để vận chuyển theo yêu cầu của Quân. Mỗi chuyến giao hàng, Việt được trả 3 triệu đồng, trong khi Hải nhận lương 7 triệu đồng mỗi tháng.

Quá trình điều tra xác định Việt và Hải nhiều lần thực hiện việc vận chuyển ma túy. Trong đó, Nguyễn Văn Quốc hai lần nhận các giỏ quà chứa khoảng 2kg ma túy để phân phối tiếp. Sau đó, Quốc giao một phần cho Nguyễn Thị Kim Thoa cất giữ và bán trước khi cả hai bị bắt cùng số ma túy còn lại vào ngày 3/2/2024.

Ở một nhánh khác, Nguyễn Hồ Đức Lưu hai lần nhận khoảng 2kg ma túy cùng 2.000 viên thuốc lắc rồi nhiều lần bán lại cho Bùi Thanh Minh để tiêu thụ. Cả hai sau đó cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cơ quan điều tra còn xác định đường dây này cung cấp ma túy cho Lê Thành Lộc. Khi nhận hàng, nhân viên của Lộc là Hà Thị Thủy Tiên đã lấy một gói ma túy mang về cất giữ và bị phát hiện. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Quân, Việt và Hải còn giao một lô ma túy được ngụy trang trong giỏ quà cho vợ chồng Ngô Trần Nam Ân và Hoàng Thị Phương Nhi để cất giữ, bán lại cho khách.

25-1784963786-hai-bi-cao-nhan-an-tu-hinh-trong-duong-day-giao-ma-tuy-bang-xe-cong-nghe-nguy-trang-trong-gio-qua-tet
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Kết quả điều tra cũng cho thấy Huỳnh Thị Mộng Thùy, bạn gái của Việt, biết rõ hoạt động mua bán ma túy của Việt và Hải. Ngày 30/1/2024, khi Việt không có mặt tại nơi ở, Thùy mở cửa cho người mua vào gặp Hải để thực hiện giao dịch theo chỉ đạo của Việt. Trước đó, Thùy còn lấy một gói ma túy từ chỗ Việt mang về nơi ở cất giữ để sử dụng và bị lực lượng chức năng thu giữ.

Ngoài các đầu mối đã được làm rõ, cáo trạng xác định Nguyễn Chí Việt còn bán ma túy cho nhiều người khác.

Ngày 2/2/2024, trong quá trình tuần tra tại xã Tân Nhựt, lực lượng công an phát hiện Việt và Hải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1kg ma túy, một khẩu súng cùng 9 viên đạn. Từ kết quả này, cơ quan điều tra mở rộng chuyên án, lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan và triệt phá toàn bộ đường dây mua bán ma túy.

QT (SHTT)