TAND tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 44 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán "khí cười" (N₂O) quy mô lớn và tổ chức sử dụng ma túy.

Trong các ngày 16, 17 và 21/7, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 44 bị cáo về hai tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" (Điều 190 BLHS) và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (Điều 255 BLHS).

Nguồn gốc vụ án bắt đầu từ đợt kiểm tra hành chính một quán bar tại xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) vào dịp lễ 30/4/2025. Lực lượng công an phát hiện Lương Thái Linh cùng nhóm bạn đang sử dụng ma túy. Khám xét nơi ở của Linh, cơ quan chức năng thu giữ một bình kim loại chứa 2,2 kg khí N₂O.

21-1784639386-thanh-hoa-lan-dau-tien-xu-ly-hinh-su-vu-an-san-xuat-buon-ban-khi-cuoi-lien-tinh-tuyen-an-44-bi-cao
Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: VOV.

Linh khai nhận số khí này do đối tượng tự sản xuất. Nhận thấy nguy cơ độc hại của khí N₂O đối với sức khỏe cộng đồng, Cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất mở rộng điều tra, quyết tâm bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Mở rộng truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Lương Thái Linh cùng Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Văn Trí, Tô Thế Minh Trí, Đinh Tuấn Anh, Trần Văn Thịnh và Chu Văn Thức đã góp vốn lắp đặt dây chuyền sản xuất khí N₂O tại thôn Mùi, xã Bình Minh (Hà Nội). Lực lượng công an đã thu giữ hệ thống máy móc sản xuất, 177 bình kim loại chứa hơn 4,6 tấn khí N₂O và 12 tấn nguyên liệu tại kho. Nhóm này được xác định đã xuất xưởng hơn 21 tấn khí N₂O với tổng giá trị định giá trên 4,1 tỷ đồng.

Không dừng lại ở xưởng sản xuất tại thôn Mùi, lực lượng công an tiếp tục lần theo dấu vết và triệt phá thêm 2 cơ sở sản xuất khí N₂O khác quy mô lớn:

- Xưởng tại xã Yên Xuân (Hà Nội): Do Nguyễn Bảo Lộc điều hành.

- Xưởng tại phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình): Do Hà Tuấn Thành làm chủ.

Tổng khối lượng khí N₂O trôi nổi ra thị trường qua hệ thống này lên tới hàng chục tấn, được phân phối về các quán bar, pub trên nhiều tỉnh thành.

21-1784639465-thanh-hoa-lan-dau-tien-xu-ly-hinh-su-vu-an-san-xuat-buon-ban-khi-cuoi-lien-tinh-tuyen-an-44-bi-cao
Đây là đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O) với số lượng rất lớn, hoạt động tinh vi, có tổ chức được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa thành công

Tại Thanh Hóa, mắt xích tiêu thụ nổi bật là Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ", 42 tuổi, ngụ phường Đông Quang) — một đối tượng cộm cán tại địa phương. Thu cùng đồng phạm đã biến quán Zone 8 (số 08 Cao Thắng, phường Hạc Thành) thành điểm tập kết và kinh doanh khí cười. Chỉ từ ngày 26/4 đến 17/5/2025, cơ sở này đã bỏ túi gần 295 triệu đồng tiền lời từ việc bán khí N₂O.

Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, đường dây này vận hành rất tinh vi. Các xưởng sản xuất được dựng bằng tôn khép kín ở nơi hẻo lánh, có bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ hoạt động vào ban đêm. Việc mua bán được chia nhỏ qua nhiều khâu trung gian khiến bên bán và bên mua không trực tiếp biết mặt nhau.

Căn cứ vào hành vi phạm tội và các chứng cứ tại tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt những bản án nghiêm khắc cho 44 bị cáo. Nhiều đối tượng nhận mức án tù giam, trong đó mức án cao nhất lên đến 15 năm tù. Ngoài ra, nhiều bị cáo còn bị phạt bổ sung số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

TN (SHTT)