Trước sức ép đòi tăng nặng hình phạt từ hàng trăm nhà đầu tư, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã tung ra một phương án bồi thường đầy táo bạo, đồng thời xin tạm dừng phiên tòa để trực tiếp thương thảo với các bị hại.

Sáng 30/6, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục ngày làm việc tiếp theo của phiên xử phúc thẩm vụ án vi phạm quy định quản lý đất đai và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án gây rúng động dư luận này liên quan đến việc giao trái phép hơn 63ha đất quốc phòng ven biển Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn, giúp doanh nghiệp này bỏ túi hơn 7.000 tỷ đồng từ việc bán đất cho hàng nghìn nhà đầu tư.

30-1782806804-hau-phao-cam-ket-boi-thuong-7000-ty-trong-90-ngay-tuyen-bo-buong-het-de-tra-tien-nha-dau-tu
Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu tại tòa.

Tại nghị trường ngày 29/6, khoảng 160 bị hại đã đồng loạt đề nghị Hội đồng xét xử tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"). Đại diện nhóm bị hại phân trần, hậu quả mà Hậu gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người vì tin tưởng vị trí đắc địa của khu đất đã dồn toàn bộ tiền của vào đây. Thiệt hại của họ không chỉ là số tiền gốc đã nộp, mà còn là khoản lợi ích bị mất trắng suốt nhiều năm dự án rơi vào cảnh đắp chiếu, đình trệ. Nhóm này gay gắt đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại nhằm bóc tách, làm rõ khoản lãi phát sinh từ dòng tiền mà Hậu "Pháo" đã mang đi sử dụng sau khi thu của khách hàng.

Đứng trước vòng vây chỉ trích, Nguyễn Văn Hậu khẳng định chắc nịch sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền theo phán quyết của bản án trong thời hạn tối đa là 90 ngày. Bị cáo hé lộ bản thân đang có "nhiều anh, em tốt" sẵn sàng giang tay cho vay tiền để khắc phục hậu quả.

Tỏ ra vô cùng trăn trở trước quyền lợi của khách hàng, Hậu "Pháo" tuyên bố trước tòa: "Sẵn sàng buông hết, không giữ lại bất cứ lợi ích nào để tập trung bồi thường".

Để chứng minh cho sự minh bạch trong lời nói của mình, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã chủ động đưa ra một phương án phối hợp chưa từng có. Ông đề nghị các nhà đầu tư cử ra 5 người đại diện để trực tiếp tham gia vào ban quản lý dự án. Thậm chí, các bị hại có quyền cử kế toán hoặc thuê hẳn một đơn vị chuyên môn độc lập để giám sát dòng tiền và làm việc trực tiếp với phía ngân hàng.

Bị cáo cam kết sẽ không xơ múi hay hưởng bất kỳ quyền lợi nào từ dòng tiền của dự án này nữa. Mọi khoản thu chi sẽ được phơi bày công khai để đảm bảo dòng tiền chạy thẳng vào việc hoàn trả cho khách hàng. Hậu phân trần, bản thân đang là người đau đớn nhất khi khối tài sản trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác đã bị Bộ Công an phong tỏa, bản thân thì đang bị tạm giam, vướng nợ xấu và bị hạn chế nhiều quyền dân sự.

Đồng thời, Hậu "Pháo" cũng đưa ra lời cảnh báo: Nếu các nhà đầu tư không chịu hợp tác, đẩy vụ việc vào thế bế tắc, Công ty Phúc Sơn buộc phải tìm đối tác khác để bán lại dự án. Khi đó, kết quả giải quyết quyền lợi cho khách hàng chắc chắn không thể tốt bằng phương án để chính cá nhân Hậu đứng ra xử lý trực tiếp.

Cuối phần trình bày, Hậu "Pháo" xin Hội đồng xét xử cho tạm dừng phiên tòa vài ngày để ông có cơ hội đối thoại trực tiếp với các nhà đầu tư nhằm thống nhất phương án cuối cùng. Nếu sau thời gian này hai bên vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, ông cam kết sẽ cúi đầu chấp hành mọi phán quyết của tòa.

Nhận thấy vụ án xuất hiện hàng loạt tình tiết mới, cần thời gian để thẩm tra và xác minh kỹ lưỡng nhằm bảo vệ quyền lợi tối đa cho các bên, Hội đồng xét xử đã đưa ra quyết định dừng phiên tòa trong vòng 3 ngày. Phiên xử dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 3/7 tới.

Theo hồ sơ cáo trạng, trong giai đoạn kéo dài từ năm 2015 đến năm 2024, hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng đã nhúng chàm trong quá trình xẻ thịt đất sân bay Nha Trang, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội.

Danh sách các cựu quan chức vướng vòng lao lý bao gồm hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên cùng cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái.

Cơ quan tố tụng vạch rõ, mặc dù phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất chưa hề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các bị cáo này vẫn ngang nhiên ký lệnh chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa. Hành vi này hoàn toàn trái quy định pháp luật, đi ngược lại chỉ đạo của Thủ tướng cũng như quan điểm thống nhất ban đầu giữa Bộ Quốc phòng và địa phương. Đáng nói, trong số diện tích bị thâu tóm sai quy trình, có gần 63ha đất quốc phòng đã bị dâng tay trái quy định cho Công ty Phúc Sơn, gây ra tổn thất lớn cho Nhà nước trong công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng.

PV (SHTT)