Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu “Pháo”, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, vừa bị tuyên thêm 11 năm tù trong vụ án liên quan đến việc bán trái phép gần 63 ha đất sân bay Nha Trang khi chưa đủ điều kiện pháp lý, chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của gần 700 khách hàng.

Ngày 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 công bố bản án sau 5 ngày xét xử. Hội đồng xét xử tuyên phạt hai cựu thiếu tướng Nguyễn Duy Cường – nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Hoàng Viết Quang – nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 4 năm tù. Ba cựu cán bộ thuộc cấp của ông Thắng, gồm cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lê Đức Vinh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái, mỗi người nhận mức án 3 năm 6 tháng tù dù đều vắng mặt tại phiên tòa.

10-1768028867-hau-phao-linh-them-11-nam-tu-trong-dai-an-ban-dat-san-bay-nha-trang.jpg
Từ phải qua: Chủ tịch UBND Nguyễn Chiến Thắng và hai cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường, đứng nghe tuyên án vào sáng 10/1.

Theo HĐXX, các bị cáo này hiện đều đang chấp hành từ 3 đến 4 bản án khác liên quan đến các sai phạm đất đai tại Khánh Hòa, với tổng mức hình phạt từ 13 năm đến 22 năm 6 tháng tù. Do đó, án phạt trong vụ án lần này sẽ được tổng hợp khi thi hành.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu bị tuyên 11 năm tù. Hai đồng phạm là Nguyễn Thị Hằng – chị gái Hậu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn và Trần Hữu Định – Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á, bạn thân của Hậu, lần lượt bị tuyên 7 năm 6 tháng và 8 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó 5 tháng, cả ba cũng đã bị xét xử trong một vụ án khác liên quan đến các sai phạm trong hoạt động đấu thầu tại nhiều địa phương, khiến hàng loạt cán bộ vướng vòng lao lý.

Tổng hợp các bản án, tòa buộc Nguyễn Văn Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù; Nguyễn Thị Hằng 13 năm tù và Trần Hữu Định 10 năm 6 tháng tù. Riêng Hậu còn phải nộp thêm 6 tỷ đồng án phí.

10-1768028867-hau-phao-linh-them-11-nam-tu-trong-dai-an-ban-dat-san-bay-nha-trang.jpg
Hai chị em bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng nghe tòa tuyên án, sáng 10/1. 

HĐXX nhận định, các bị cáo là lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và sĩ quan cấp tướng nhưng vẫn cố ý vi phạm pháp luật với mức độ rất nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng công tác quản lý nhà nước về đất đai, làm suy giảm niềm tin của nhân dân và gây ra sự bất bình đẳng, thiếu công bằng trong môi trường đầu tư.

Theo bản án, lợi dụng những sai phạm trong quá trình giao đất, Hậu cùng đồng phạm đã đưa ra thông tin gian dối, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng khi khu đất chưa đủ pháp lý, qua đó chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của gần 700 bị hại. Tòa đánh giá đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư và các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Về vai trò, HĐXX xác định cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã ký nhiều văn bản mang tính quyết định, tạo tiền đề cho việc giao đất sai quy định. Nguyễn Văn Hậu được xác định là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo chị gái và bạn thân thực hiện hành vi lừa đảo. Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ, công trạng và thành tích, tòa tuyên mức án dưới khung hình phạt đối với các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, dù nguyên tắc là Hậu, Hằng và Định phải liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại, HĐXX xác định Hậu là người chiếm 99,1% cổ phần, toàn bộ dòng tiền từ khách hàng đều do Hậu quản lý, nên buộc Hậu phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ. Đến nay, các bị cáo mới khắc phục được 160 tỷ đồng.

Tòa tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản cùng nhiều tài sản khác của Nguyễn Văn Hậu để đảm bảo thi hành án. Đối với thỏa thuận chuyển nhượng Tập đoàn Phúc Sơn cho một doanh nhân nhằm khắc phục hậu quả và tiếp tục dự án, HĐXX cho rằng hợp đồng chưa đủ điều kiện pháp lý nên không có cơ sở chấp nhận.

Theo bản án, khu đất sân bay Nha Trang cũ rộng hơn 238 ha, nằm ở vị trí ven biển đắc địa nhất tỉnh, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân và là tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

10-1768028867-hau-phao-linh-them-11-nam-tu-trong-dai-an-ban-dat-san-bay-nha-trang.jpg
Khu đất dự án Sân bay Nha Trang (cũ). 

Năm 2015, Chính phủ đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận khu đất này để phát triển các dự án kinh tế, đô thị và dịch vụ, với yêu cầu việc khai thác phải minh bạch, đúng thẩm quyền và đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ngay trong tháng 4/2015, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch dự án và chỉ định Công ty Phúc Sơn làm chủ đầu tư mà không thông qua đấu thầu, khi Thủ tướng chưa phê duyệt. Dù sân bay chưa chính thức đóng cửa, gần 63 ha đất vẫn được “bàn giao tạm” cho Phúc Sơn để cắm mốc, kiểm kê.

Hàng loạt văn bản sau đó được ký nhằm hợp thức hóa việc giao đất trái phép. Đến tháng 1/2016, sân bay mới có quyết định đóng cửa, nhưng trước đó hơn một tháng, gần 63 ha đất đã được giao cho Phúc Sơn.

Trên cơ sở pháp lý chưa rõ ràng, Nguyễn Văn Hậu vẫn tiến hành phân lô, quảng bá rầm rộ, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng và thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

PN (SHTT)