Pháp luật

Hoãn phiên xử vì Trang Nemo nhập viện

Khoảng 22h đêm qua (30/5), luật sư nhận được thông báo từ gia đình về việc Trang có vấn đề về sức khỏe và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nam Sài Gòn.

Sáng nay 31/5, Tòa án nhân dân quận 1 (TP HCM) xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 24 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, bị hại, những người liên quan và 3 đồng phạm của Trang đã có mặt. Đến 8h30, bị cáo Trang vẫn chưa đến toà.

Hoãn phiên xử vì Trang Nemo nhập viện
Các bị cáo hầu toà sáng nay.

Thẩm phán Chủ toạ phiên toà hỏi luật sư bào chữa về lý do bị cáo Trang vắng mặt. Lúc này, luật sư của bị cáo mới cho biết khoảng 22h đêm qua (30/5), luật sư nhận được thông báo từ gia đình về việc Trang có vấn đề về sức khỏe và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nam Sài Gòn.

Nêu quan điểm, đại diện VKSND quận 1 cho rằng, bị cáo Trang không có mặt nên đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên toà theo quy định.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa vì bị cáo vắng mặt vì lý do khách quan. Phiên tòa sẽ được mở lại vào chiều 16/6.

Hoãn phiên xử vì Trang Nemo nhập viện - 1
Phía nạn nhân cũng đã có mặt tại phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh trực tuyến nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng Trang Nemo để giải quyết.

14h45 ngày 16/1/2022, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của chị Phạm Lệ Khanh (bạn My), sau đó, người của Trang xông vào hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai… chị Khanh.

Người bạn khác của My tên Trần Thị Hoàng Yên xông vào can ngăn cũng bị đánh. Bảo vệ cửa hàng chạy vào và đều tấn công chị Khanh.

Lực lượng chức năng đưa tất cả người liên quan về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát.

Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.

Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Sau đó, bị can Nguyễn Phước Tuấn qua đời do đột quỵ nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với người này.

Tổng hợp

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hoan-phien-xu-vi-trang-nemo-nhap-vien-d164848.html