-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
29/04/2019 13:55Hoàng Công Lương từ chối nhiều luật sư
TAND tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định đưa vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến chín người tử vong tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình ra xét xử phúc thẩm. Theo đó, phiên tòa dự kiến được mở vào ngày 13-5, tại trụ sở TAND tỉnh Hòa Bình. HĐXX sẽ gồm ba thẩm phán, do ông Nguyễn Văn Vận ngồi ghế chủ tọa.
Trước kêu oan, sau xin miễn trách nhiệm hình sự
Năm bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Hoàng Công Lương về tội vô ý làm chết người, Trương Quý Dương (cựu giám đốc BV), Hoàng Đình Khiếu (cựu phó giám đốc BV), Trần Văn Thắng (cựu trưởng phòng vật tư thiết bị y tế) và Đỗ Anh Tuấn (giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa được mở do có kháng cáo của các bị cáo, bị đơn dân sự là Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn và đại diện hợp pháp của chín bị hại. Trong đó bị cáo Đỗ Anh Tuấn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm; các bị cáo Trương Quý Dương, Trần Văn Thắng và Hoàng Đình Khiếu thì kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Riêng Hoàng Công Lương có kháng cáo kêu oan ngay sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, sau đó bị cáo Lương có kháng cáo bổ sung xin miễn trách nhiệm hình sự.
Một điểm đáng lưu ý khác đó là ông Hoàng Công Tình (trưởng khoa Hồi sức tích cực, chú ruột Hoàng Công Lương) tiếp tục được triệu tập tới tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại phiên sơ thẩm, ông Tình bị TAND TP Hòa Bình kiến nghị khởi tố để làm rõ dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
“Làm sao để hài hòa, tốt đẹp cho mình”
Tại phiên phúc thẩm, ba bị cáo Dương, Khiếu và Tuấn đều có một luật sư (LS) bào chữa, còn bị cáo Thắng đến nay chưa mời LS nào.
Đáng chú ý, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tại phiên phúc thẩm sắp tới Lương chỉ có một LS bào chữa cho mình. Đó là LS Hoàng Văn Hướng (Đoàn LS TP Hà Nội). đây là lần đầu tiên LS Hướng tham gia vụ án này.
Điều trên khác hoàn toàn với các phiên xử trước đó, khi Lương luôn có 11 LS tham gia bào chữa. Xuyên suốt các phiên tòa, quan điểm bào chữa của những LS này là Lương vô tội.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Hoàng Công Lương cho biết khi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, Lương có hỏi thư ký tòa và được hướng dẫn phải làm thủ tục mời LS. Vì vậy, thời gian tới bị cáo sẽ tiếp tục làm thủ tục mời thêm LS cho mình.
Trả lời câu hỏi về quan điểm tội danh trong phiên tòa sắp tới, Lương cho hay vẫn giữ nguyên kháng cáo theo hướng mình vô tội. “Làm sao để hài hòa, tốt đẹp nhất cho mình” - Lương nói.
Trước đó, Lương từng có đơn từ chối chín LS từng bào chữa (miễn phí) cho mình ở giai đoạn sơ thẩm, trừ hai LS Nguyễn Văn Chiến và Trần Hồng Phúc. Lương không bình luận về việc từ chối này. theo quy định, các LS tham gia ở giai đoạn sơ thẩm không đương nhiên sẽ tiếp tục tham gia ở phiên phúc thẩm mà phải làm thủ tục đăng ký thì mới được tham gia ở giai đoạn này. Vì vậy, nếu Lương không muốn các LS ở giai đoạn sơ thẩm tiếp tục bào chữa cho mình thì Lương chỉ cần không mời lại họ chứ không cần phải có đơn từ chối.
Chiều 30-1-2019, sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã tuyên phạt Hoàng Công Lương 42 tháng tù, Bùi Mạnh Quốc (giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) 54 tháng tù, cùng về tội vô ý làm chết người.
Ở tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Trương Quý Dương bị phạt 30 tháng tù, Hoàng Đình Khiếu và Trần Văn Thắng cùng 36 tháng tù, Trần Văn Sơn (cựu cán bộ phòng vật tư thiết bị y tế) 42 tháng tù, Đỗ Anh Tuấn 30 tháng tù.
Theo Tuyến Phan (Pháp Luật TP.HCM)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)