Trước Tết Nguyên đán 2026, hơn 43.000 trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát đã nhận trên 9.000 tỉ đồng, song nhiều người vẫn thấp thỏm về tỉ lệ hoàn vốn cuối cùng.

Cận kề Tết Nguyên đán 2026, hơn chục nghìn trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát sống trong trạng thái vừa mừng vừa lo khi tiền bồi hoàn bắt đầu về tài khoản. Trong lúc Thi hành án dân sự TP HCM dồn lực xử lý khối tài sản đồ sộ của bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, từng dòng tiền được khơi thông đã phản ánh quy mô và mức độ chưa từng có của quá trình thực thi công lý tại Việt Nam.

Ông T., một trái chủ ở trung tâm TP HCM, cho biết khoản tiền vừa nhận được trong đợt chi trả thứ bảy khiến ông nhẹ nhõm phần nào. Trước đó, vợ chồng ông đã dành toàn bộ 600 triệu đồng tích cóp để mua trái phiếu theo lời tư vấn “an toàn, lãi cao”. Khi vụ án bị khởi tố, số tiền này gần như đứng trước nguy cơ mất trắng, kéo theo áp lực tâm lý kéo dài suốt hơn hai năm. Dù tiền đã bắt đầu quay trở lại, ông T. vẫn chưa thể yên tâm khi chưa biết tổng số vốn mình có thể thu hồi là bao nhiêu.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Hơn 43.000 trái chủ nhận tin vui- Ảnh 1.
Ông T. nhận được khoản chi trả đợt 7

Nỗi lo ấy cũng là tâm trạng chung của hàng chục nghìn trái chủ khác. Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, hạn chế về công nghệ, cho biết họ không có đủ thông tin để biết chắc tỉ lệ hoàn vốn cuối cùng sẽ ở mức nào, trong khi việc chi trả được thực hiện theo từng đợt kéo dài.

Ở phía cơ quan chức năng, áp lực lớn nhất là phải bảo đảm chi trả nhanh, chính xác và an toàn cho một vụ việc có quy mô chưa từng có. Vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan hơn 43.000 đương sự và khối tài sản lên tới hàng trăm nghìn tỉ đồng. Chỉ một sai sót nhỏ trong việc xác minh hay phân bổ tiền cũng có thể dẫn đến tranh chấp và khiếu nại diện rộng.

Tính đến cuối năm 2025, Thi hành án dân sự TP HCM đã hoàn thành 7 đợt chi trả cho các bị hại liên quan đến sáu mã trái phiếu. Đợt đầu tiên, thực hiện ngày 25/6/2025, chuyển hơn 7.464 tỉ đồng, tương đương gần 25% giá trị. Các đợt tiếp theo có tỉ lệ thấp hơn, dao động từ 0,6% đến 2,4%. Riêng đợt thứ bảy, vào ngày 31/12/2025, hơn 697 tỉ đồng đã được chuyển cho 42.491 trái chủ.

Tổng cộng, hơn 43.000 người đã nhận số tiền vượt 9.000 tỉ đồng. Với 617 trường hợp chưa cung cấp thông tin tài khoản, cơ quan thi hành án gửi tiết kiệm số tiền tương ứng để bảo đảm quyền lợi.

Để xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ, TP HCM lần đầu tiên áp dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ trong thi hành án. Phần mềm thanh toán chuyên biệt cho phép thực hiện chi trả cho hàng chục nghìn người chỉ bằng một lệnh duy nhất. Thông báo được gửi qua VNeID, dữ liệu kết nối với Bộ Công an để phát đi hơn 2.000 thông báo trực tiếp, cùng gần 47.000 biên lai điện tử cho số tiền thu hơn 6.600 tỉ đồng. Hệ thống điều hành trung tâm và các ki ốt tra cứu giúp lãnh đạo theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời người dân có thể tự kiểm tra hồ sơ mà không cần chờ đợi.

Theo Thi hành án dân sự TP HCM, việc thu hồi tài sản trong vụ án này đặc biệt phức tạp do phần lớn không phải tiền mặt mà là dự án dở dang, cổ phần và các tài sản đặc thù. Việc chuyển đổi những tài sản đó thành tiền để tiếp tục chi trả cần lộ trình cụ thể và sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Với các trái chủ như ông T., những khoản tiền đã nhận được được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên sau thời gian dài chờ đợi. Tuy nhiên, khi tỉ lệ hoàn vốn cuối cùng vẫn chưa được xác định, sự lo lắng vẫn còn hiện hữu trong từng lần họ mở ứng dụng ngân hàng để chờ đợi những thông báo tiếp theo.họ mở ứng dụng ngân hàng để chờ đợi những thông báo tiếp theo.

HL (SHTT)