Pháp luật

Hỗn chiến kinh hoàng vì mâu thuẫn đất đai khiến 5 người thương vong

Mâu thuẫn trong chuyện làm ăn từ việc mua bán đất đai, 5 người bao gồm 3 cha con đã dùng hung khí lao vào đánh nhau khiến 1 người chết, 4 người khác trọng thương.

Ngày 29/3, theo VOV đưa tin, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân một vụ mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến 1 người chết, 4 người bị thương trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Hỗn chiến kinh hoàng vì mâu thuẫn đất đai khiến 5 người thương vong
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn từ việc mua bán đất đai, tối 28/3, ông Nguyễn Thanh Tân (36 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) và anh rể là ông Lê Tuấn Phong (45 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) đến nhà ông Nguyễn Văn Thái (55 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) để nói chuyện.

Lúc này, ngoài ông Thái thì hai người con ruột của ông là Nguyễn Hữu Cường (28 tuổi) và Nguyễn Duy Phương (25 tuổi) cũng có mặt ở nhà. Cả hai anh em đã xảy ra tranh cãi với ông Tân, Phong và ông Thái dẫn đến xô xát.

Đỉnh điểm, hai bên dùng dao tự chế và hung khí đánh nhau gây thương tích nặng cho cả 5 người. Hậu quả, ông Nguyễn Thanh Tân bị chém tử vong, trong khi những người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hon-chien-kinh-hoang-vi-mau-thuan-dat-dai-khien-5-nguoi-thuong-vong-d213746.html