Kết quả giám định pháp y cho thấy bé gái P.A. (13 tuổi, Thái Nguyên) bị tổn hại sức khỏe 5% sau khi bị bà nội và hai người đàn ông khác hành hạ dã man.

Ngày 25/11, thông tin từ bà Lê Thị Thu Hiển, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Linh Sơn (Thái Nguyên) cho biết, bé gái P.A. (13 tuổi), nạn nhân của vụ bạo hành gây rúng động dư luận, đã xuất viện.

Kết quả giám định pháp y sơ bộ cho thấy, bé P.A. bị tổn hại sức khỏe 5% do những thương tích bị gây ra.

25-1764069910-ket-qua-giam-dinh-thuong-tich-be-gai-13-tuoi-bi-bao-hanh-3-nguoi-than-bi-khoi-to.jpg
Hình ảnh thương tích của bé P.A

Trước đó, cơ quan chức năng đã xác minh và khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "Cố ý gây thương tích", bao gồm: bà nội Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), ông Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng).

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 16/11, do nghi ngờ cháu P.A. lấy trộm tiền, cả ba đối tượng trên đã hành hung cháu bé một cách dã man. Các đối tượng không chỉ dùng tay chân đánh đập, túm tóc lôi kéo mà còn sử dụng nhiều vật dụng nguy hiểm như đoạn gỗ, sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... để đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể P.A.

Lợi dụng sơ hở, P.A. đã may mắn chạy thoát và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Bà Lê Thị Thu Hiển cho biết, sau khi xuất viện, theo nguyện vọng của gia đình, P.A. đã được đưa về ở cùng ông bà ngoại để ổn định tâm lý. Mẹ ruột của cháu cũng thường xuyên qua lại hỗ trợ chăm sóc.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời chỉ đạo các cấp hội triển khai các biện pháp hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ nạn nhân trong suốt quá trình giải quyết vụ việc. Hội cũng cam kết sẽ kết nối với các đơn vị để có phương án đỡ đầu hoặc hỗ trợ tài chính lâu dài cho cháu P.A.

Ông Hà Đình Bốn, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, nhấn mạnh rằng môi trường sống của P.A. có nguy cơ cao khi một số người thân trực tiếp chăm sóc lại là người có tiền án, tiền sự và có dấu hiệu sử dụng chất ma túy.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em kêu gọi các địa phương rà soát, thống kê và phân loại những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong gia đình có nguy cơ cao để kịp thời giám sát và hỗ trợ, nhằm tránh những hậu quả đau lòng tương tự.

TN (SHTT)