Sau khi lấy trộm laptop và quạt tích điện của phòng trọ bên cạnh, một cặp vợ chồng ở Thanh Hóa còn tự tạo hiện trường giả, trình báo phòng mình cũng bị mất trộm để đánh lạc hướng điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Văn Tuấn (SN 1998, trú xã An Nông) và Bùi Thị Lam (SN 1991, trú xã Thọ Bình) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can bị xác định đã gây ra vụ trộm tại một khu nhà trọ ở thôn Thọ Tiến, xã Thọ Ngọc. Tài sản bị lấy gồm một máy tính xách tay và một quạt tích điện, tổng giá trị hơn 10 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26/7/2026, Công an xã Thọ Ngọc tiếp nhận tin báo của chị L.T.B. (SN 1980), chủ một khu nhà trọ bình dân trên địa bàn, về việc một phòng trọ bị kẻ gian phá khóa và lấy đi số tài sản trên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thọ Ngọc đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra. Qua rà soát ban đầu, người đầu tiên phát hiện vụ việc là vợ chồng Tô Văn Tuấn và Bùi Thị Lam, cùng thuê trọ tại khu nhà này.

Đối tượng Bùi Thị Lam, Tô Văn Tuấn cùng tang vật 

Theo trình báo của hai người, phòng trọ của họ cũng bị phá khóa, đồ đạc bị xáo trộn và mất 500.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến lời khai và hiện trường.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Tuấn và Lam chính là thủ phạm của vụ trộm. Trước những chứng cứ được đưa ra, cả hai đã thừa nhận hành vi trộm cắp và việc dựng hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Theo lời khai, chiều 25/7/2026, phát hiện chủ phòng trọ bên cạnh không có nhà, Tuấn và Lam đã bàn bạc thực hiện vụ trộm. Lam đứng ngoài hành lang cảnh giới, còn Tuấn dùng tua-vít phá khóa, đột nhập vào phòng lấy một máy tính xách tay và một quạt tích điện.

Sau khi lấy được tài sản, cả hai mang về cất giấu tại nhà ở xã Thọ Bình. Để che giấu hành vi, Tuấn quay lại khu trọ, dùng tua-vít phá khóa phòng mình, lục tung đồ đạc rồi gọi điện báo cho chủ khu trọ rằng phòng vừa bị kẻ gian đột nhập.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là chủ nhà trọ và người thuê trọ, cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản. Chủ nhà nên sử dụng khóa cửa chắc chắn, lắp đặt camera an ninh; người thuê hạn chế để tài sản có giá trị ở nơi dễ bị phát hiện hoặc không có người trông coi trong thời gian dài.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra mất trộm, người dân cần giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, điều tra và xử lý theo quy định.

HL (SHTT)