Pháp luật

Khởi tố tài xế ô tô 'phê' ma túy, gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Do đã uống rượu bia nên anh C. nhờ Tài lái hộ xe chở mọi người về nhà. Tuy nhiên, do Tài đã sử dụng ma túy nên điều khiển xe không làm chủ được tốc độ, đâm vào hộ lan khiến 2 người tử vong.

Khởi tố tài xế ô tô 'phê' ma túy, gây tai nạn khiến 2 người tử vong
Tài xế Đinh Anh Tài tại cơ quan công an

Ngày 24/11, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Anh Tài (SN 1998, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Theo một lãnh đạo VKSND huyện M’Đrắk, dựa vào kết quả điều tra ban đầu, kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế Đinh Anh Tài dương tính với chất ma túy, điều khiến xe không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát.

Trước đó, ngày 12/11, anh T.Q.C. (SN 1986) điều khiển ô tô BKS 79A-455.35 chở theo anh V.V.Q. (SN 1988), P.H.N.T. (SN 1999) và N.H. (SN 1987) từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) đến TP Pleiku (Gia Lai) để dự sinh nhật bạn.

Tối 13/11, sau khi uống rượu bia, anh C. nhận được tin mẹ bị bệnh nên muốn về TP Nha Trang. Lúc này, một người bạn của anh C. đã gọi điện cho Tài (làm nghề lái xe taxi) nhờ chở mọi người về TP Nha Trang.

Đến khoảng 9h ngày 14/11, khi Tài điều khiển xe đến Km50+1.110 Quốc lộ 26 (thuộc địa phận xã Ea Trang, huyện M’Đrắk), bất ngờ tông vào lan can bên đường. Hậu quả, anh C. và anh Q. tử vong, một người khác bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khám nghiệm tử thi, lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy của các nạn nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy, tài xế Đinh Anh Tài dương tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Khả Hưng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/khoi-to-tai-xe-o-to-phe-ma-tuy-gay-tai-nan-khien-2-nguoi-tu-vong-post1589606.tpo