Bất mãn trước kết quả xét xử của cơ quan tư pháp trong hai vụ việc liên quan đến mình nhưng lại không thực hiện quyền kháng cáo theo trình tự luật định, một phụ nữ đã liên tục đăng tải các bài viết bịa đặt lên mạng xã hội để công kích.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Châu (58 tuổi, trú tại phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Châu khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Cần Thơ
Bà Nguyễn Thị Châu khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Vụ án được cơ quan công an vào cuộc xác minh, làm rõ xuất phát từ văn bản kiến nghị khởi tố của TAND khu vực 2, liên quan đến việc tài khoản mạng xã hội mang tên "Nguyễn Thị Châu" phát tán nhiều bài đăng chứa đựng nội dung sai lệch, xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ từ phía cơ quan điều tra cho thấy, bà Châu vốn là bị đơn trong hai vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng do TAND khu vực 2, TP Cần Thơ thụ lý và giải quyết. Ngay trong quá trình cơ quan tòa án tiến hành xét xử, người phụ nữ này đã có hành vi gây mất an ninh trật tự ngay tại phòng xử, buộc lực lượng Công an phường Bình Thủy phải có mặt để mời về trụ sở lập biên bản, làm việc.

Đến khi tòa ra phán quyết, dù không chấp thuận kết quả giải quyết hai vụ án trên, bà Châu lại không lựa chọn con đường thực hiện quyền kháng cáo theo đúng quy định pháp luật. Thay vào đó, bà sử dụng trang Facebook cá nhân để đăng tải công khai hàng loạt bài viết chứa thông tin sai sự thật về diễn biến các vụ kiện cũng như bôi nhọ những người có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Châu đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Kết luận giám định chuyên môn do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ ban hành đã khẳng định rõ: các bài viết được phát tán từ tài khoản của bà Châu có dấu hiệu xâm phạm trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với lệnh bắt giữ, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của bà Châu, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật cùng các dữ liệu điện tử liên quan để phục vụ công tác giám định và mở rộng điều tra vụ án.

PV (SHTT)