-
Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam -
El Nino hình thành từ cuối năm 2026, nguy cơ thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng cảnh báo sớm -
Danh tính nam shipper bỏ xe máy và thùng hàng trên cầu rồi mất tích dưới sông, mẹ ngã quỵ ở hiện trường -
Tự bỏ tiền cho cháu chồng đi du lịch, người phụ nữ bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích vì một bảng kê chi phí -
Tây Ninh: Vụ 3 thanh thiếu niên tử vong sau va chạm xe tải, nguyên nhân ban đầu được làm rõ -
Cái kết vụ cụ già 97 tuổi bị bắt đến phường làm thủ tục hành chính ở Hà Nội, cán bộ đã đến nhà xin lỗi -
Bảng giá xe máy điện VinFast cuối tháng 6/2026 rẻ hiếm thấy: Chỉ nhỉnh 10 triệu đồng đả bại xe máy Honda -
Bảo Ngọc phản hồi nghi vấn về thư mời Columbia, công khai khoản hỗ trợ 15.000 USD -
Tìm thấy thi thể người cha đuối nước khi tắm biển ở Hà Tĩnh, con trai chưa rõ tung tích -
Sun Group nghiên cứu làm khu du lịch – đô thị sinh thái hơn 1.400 ha tại Hưng Yên
Pháp luật
06/04/2025 00:35Lật giở việc làm ăn dối trá của Tập đoàn Chị em rọt trước khi bị khởi tố
Mập mờ việc tăng vốn
Theo tìm hiểu, Công ty CP Tập đoàn Chị em rọt (CER Group) ra đời ngày 5/11/2024, đặt trụ sở tại TP. Thủ Đức (TPHCM).
Khi mới thành lập, CER Group có vốn điều lệ 5 tỷ đồng với 6 cổ đông sáng lập, gồm: Bà Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng du mục góp vốn 1,25 tỷ đồng (tỷ lệ 25%); ông Lê Thành Công góp vốn 950 triệu đồng (tỷ lệ 19%), ông Lê Tuấn Linh góp vốn 750 triệu đồng (tỷ lệ 15%); ông Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlogs góp vốn 683,5 triệu đồng (tỷ lệ 13,67%); ông Trần Chí Tâm góp vốn 683,5 triệu đồng (tỷ lệ 13,67%); bà Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) góp vốn 683 triệu đồng (tỷ lệ 13,66%).
Theo thông tin công bố, ông Lê Tuấn Linh (SN 1989) là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CER Group. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính của CER Group là hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.
Đáng chú ý, chỉ sau một tháng hoạt động, doanh nghiệp của Hằng du mục và Quang Linh Vlogs đã tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng, nhưng không công khai thông tin chi tiết về cơ cấu góp vốn mới.
Đối với Asia Life - công ty sản xuất kẹo rau Kera theo "đơn đặt hàng" của CER Group, dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia cho thấy công ty này được thành lập từ đầu năm 2022, có địa chỉ trụ sở chính ở xã Ea Tu tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Asia Life đăng ký 35 ngành nghề nhưng lĩnh vực chính là sản xuất thực phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Vốn điều lệ theo đăng ký ban đầu của Asia Life là 9 tỷ đồng.
Trên website của mình, Asia Life giới thiệu là đơn vị có nhà máy đạt chứng nhận GMP đầu tiên tại Đắk Lắk; có đối tác đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp; sở hữu 2 nhà máy rộng 2.000m2 và vùng nguyên liệu rộng gần 300ha tại Đắk Lắk, Lâm Đồng. Đây là đơn vị chuyên gia công sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung và phát triển sản phẩm mới theo phương thức sản xuất và gắn mác nhãn hiệu của một công ty khác trên sản phẩm của mình/thiết kế và sản xuất sản phẩm dưới thương hiệu của một công ty khác (OEM/ODM).
Phát giá vô tội vạ
Tháng 11/2024, Asia Life ký kết hợp tác và sản xuất kẹo rau củ Kera theo đơn đặt hàng của CER Group. Trong đó, toàn bộ công thức tạo ra sản phẩm do CER Group đưa ra.
Từ cuối năm ngoái đến tháng 2 năm nay, CER Group bắt đầu chiến dịch quảng bá kẹo rau Kera với giá 150.000 đồng/lọ 30 viên trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, Quang Linh Vlogs, Hằng du mục và hoa hậu Thùy Tiên liên tục tổ chức các phiên livestream trên Tiktok để giới thiệu và tâng bốc sản phẩm này với những câu phổ biến như: Một viên kẹo bằng cả đĩa rau xanh; sản phẩm có thể thay rau xanh trong bữa ăn...
Theo số liệu từ cơ quan chức năng, tính từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3 năm nay, CER Group đã bán ra thị trường hơn 135.320 sản phẩm kẹo rau Kera, ước tính thu về hơn 20 tỷ đồng.
Hồi tháng 2 vừa qua, hình ảnh viên kẹo rau Kera xuất hiện trên nền tảng 1688 của Trung Quốc, trong đó lọ 30 viên có giá bán sỉ là 11 Nhân dân tệ, tương đương 38.000 đồng, áp dụng với khách đặt từ 100 hộp và chưa tính phí vận chuyển, hỗ trợ hình thức OEM nếu khách hàng yêu cầu.
Khi ấy, CER Group khẳng định bị sử dụng trái phép hình ảnh sản phẩm trên nền tảng bán hàng tại Trung Quốc, sau đó sản phẩm kẹo rau trên nền tảng 1688 biến mất một cách khó hiểu.
Theo khảo sát của PV Tiền Phong trên thị trường gia công thực phẩm chức năng trong nước và nước ngoài, trung bình một sản phẩm kẹo rau củ giống với kẹo rau Kera chỉ có giá sỉ từ 20.000 - 25.000 đồng/lọ 30 viên với đơn hàng từ 5.000 lọ, nếu đơn hàng trên 5.000 lọ thì mức giá chỉ khoảng 17.000 - 18.000 đồng/lọ 30 viên.
Nhận "trái đắng"
Do hiệu ứng quảng cáo kẹo rau Kera quá rầm rộ với công dụng thần thánh nên một người tiêu dùng đã mang kẹo đi xét nghiệm và kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ trong sản phẩm thấp hơn nhiều so với những gì được quảng cáo. Từ đây các nghi vấn về sản phẩm kém chất lượng, sai sự thật bắt đầu nổ ra khiến CER Group phải tổ chức gặp mặt báo chí để xin lỗi và trần tình về sự việc. Tuy nhiên, khi niềm tin đã mất thì không gì có thể cứu vãn được vụ việc vì các cơ quan chức năng đã liên tục vào cuộc xác minh và điều tra hoạt động của công ty.
Ngày 24/3 vừa qua, Sở An toàn thực phẩm TPHCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính CER Group 125 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm liên quan đến kẹo rau củ Kera do công ty phân phối. Thứ nhất là sản xuất, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn không đúng theo quy định; kiểm nghiệm sản phẩm có chứa sorbitol nhưng không thể hiện trên nhãn sản phẩm theo quy định. Thứ hai là sản xuất, buôn bán, lưu thông thực phẩm trên thị trường có giá trị dinh dưỡng không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã được công ty tự công bố .
Đến ngày 3/4, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương phạt bổ sung CER Group 80 triệu đồng và yêu cầu công ty phải cải chính thông tin không chính xác về sản phẩm kẹo rau củ Kera. Cơ quan này cũng phạt bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên ( Hoa hậu Thùy Tiên ) 25 triệu đồng về hành vi không thông báo trước cho người tiêu dùng việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Sản xuất hàng giả" và "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty Asia Life và Công ty tập đoàn Chị em rọt xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk. Sau quá trình điều tra, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 5 cá nhân có vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất, phân phối, quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera - sản phẩm bị tố cáo thổi phồng công dụng, gây hiểu nhầm và lừa dối người tiêu dùng, trong đó có Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (hay Hằng du mục), SN 1995, Chủ tịch CER Group.
Theo Lộc Liên (Tiền Phong)
- Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam (15:38)
- Ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông sở hữu gần 5% vốn tại LPBank (15:35)
- Hiếm hoi lộ diện sau khi bí mật sinh con thứ 2, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt với visual khác lạ (15:22)
- Lĩnh án chung thân vì chiêu trò dọa "vong theo", lừa đảo hơn 28 tỷ đồng tiền cúng giải hạn (15:21)
- Bộ Nội vụ chưa đồng ý đưa tài xế công nghệ, shipper vào diện tham gia BHXH bắt buộc (15:19)
- Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng điện tử ở Hà Tĩnh, nữ chủ nhà khóc ngất khi chứng kiến tài sản cháy thành tro (15:17)
- El Nino hình thành từ cuối năm 2026, nguy cơ thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng cảnh báo sớm (15:13)
- Tiết lộ tình hình đáng lo ngại của người phụ nữ bán rau bị chủ cửa hàng hải sản xịt nước vào mặt đến chảy máu (15:09)
- Danh tính nam shipper bỏ xe máy và thùng hàng trên cầu rồi mất tích dưới sông, mẹ ngã quỵ ở hiện trường (15:06)
- Khách Tây nói một câu tiếng Việt sau cuốc taxi, tài xế ở Ninh Bình bật cười vì quá bất ngờ (15:04)