Chỉ bằng vài thủ thuật dàn dựng nhằm đánh lừa thị giác về đặc tính kỳ lạ của đá thiên thạch, hai đối tượng đến từ Đắk Lắk đã khiến các nạn nhân tin tưởng giao ra số tiền 400 triệu đồng cho một hòn đá vô giá trị.

Vụ việc bắt nguồn từ sự bàn bạc giữa Y Phơu Byă (SN 1981) và Y Đam Mdrang (SN 1993), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nhận được lời hỏi mua "đá thiên thạch" từ ông Mbon Ha Năm (trú tại Lâm Đồng), Byă đã lên mạng xã hội tìm hiểu kỹ các đặc tính được cho là của loại đá này như làm vỡ kính và khiến thủy ngân bị đông đặc. Nhận thấy đây là kẽ hở để trục lợi, cả hai đã lên kế hoạch chế tạo đá thiên thạch giả cùng các đạo cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi lừa đảo.

tien-phong-316.png
Đối tượng Y Đam Mdrang.

Để tạo lòng tin, Byă chuẩn bị sẵn hai tấm gương (một tấm còn nguyên, một tấm đã vỡ) và hai ống thủy ngân (một ống bình thường, một ống đã được làm đông từ trước). Khi gặp ông Năm cùng người đi cùng là ông Hà Ngọc Kỳ tại địa điểm hẹn ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, hai đối tượng này đã thực hiện một màn "ảo thuật" đầy tinh vi.

ad.png
Đối tượng Y Phơu Byă.

Tại buổi thử nghiệm, các đối tượng đặt hòn đá giả lên gương và ống thủy ngân rồi yêu cầu các nạn nhân đứng cách xa 10m để quan sát. Lợi dụng lúc các nạn nhân không chú ý, Byă đã nhanh tay tráo đổi tấm gương nguyên vẹn và ống thủy ngân lỏng bằng tấm gương vỡ cùng ống thủy ngân đông đặc đã chuẩn bị sẵn.

Chứng kiến kết quả diễn ra đúng như những lời đồn thổi về đặc tính của thiên thạch, ông Kỳ hoàn toàn tin tưởng và đồng ý mua hòn đá với mức giá 400 triệu đồng. Ngày 29/4, sau khi gom đủ tiền, ông Kỳ đã tiến hành giao dịch, đưa tiền cho các đối tượng và nhận về món đồ giả. Tuy nhiên, ngay tối cùng ngày, nhận thấy dấu hiệu bị lừa, nạn nhân đã nhanh chóng trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Chư Sê đã khẩn trương vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Y Phơu Byă và Y Đam Mdrang đã phải khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, đồng thời nộp lại số tiền 400 triệu đồng đã chiếm đoạt.

Hiện tại, Công an xã Chư Sê đã bàn giao hai đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án là lời cảnh báo cho người dân trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết về các loại khoáng vật quý hiếm.

PTH (SHTT)