Pháp luật
14/04/2025 18:51Lộ diện 2 giám đốc 'bù nhìn' trong vụ sữa bột giả thu lợi 500 tỷ đồng
Trong vụ án sản xuất và buôn bán sữa bột giả quy mô lớn liên quan đến Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 đối tượng về các tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
8 bị can bị khởi tố gồm: Hoàng Mạnh Hà (46 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty Rance Pharma; Vũ Mạnh Cường (46 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty Hacofood; Đặng Trung Kiên (37 tuổi), Phó giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood; Hồ Sỹ Ý (37 tuổi), cổ đông góp vốn tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood;
Nguyễn Thành Luân (38 tuổi), người đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma; Nguyễn Văn Tú (44 tuổi), Giám đốc Công ty Hacofood; Nguyễn Thu Thủy (55 tuổi), Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group; Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ của 2 công ty nêu trên.

Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, mặc dù trên giấy tờ, ông Nguyễn Thành Luân là Giám đốc Công ty Rance Pharma và ông Nguyễn Văn Tú là Giám đốc Công ty Hacofood, nhưng thực tế, toàn bộ hoạt động điều hành và trách nhiệm pháp lý của hai công ty này đều do Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường nắm giữ và chi phối.
Theo điều tra, từ khi thành lập năm 2021 đến tháng 8/2024, Hoàng Mạnh Hà giữ vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Rance Pharma. Đến tháng 8/2024, ông Nguyễn Thành Luân mới được bổ nhiệm thay thế. Tương tự, tại Hacofood, ông Nguyễn Văn Tú chỉ vừa nhậm chức Giám đốc và đại diện pháp luật từ tháng 10/2024.
Tuy nhiên, mọi hoạt động kinh doanh, tài chính, kế toán tại Rance Pharma và hệ sinh thái các công ty liên quan đều do Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường trực tiếp chỉ đạo. Họ cũng là người kiểm soát toàn bộ thông tin về khách hàng, nhà phân phối, giá bán sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận.
Thậm chí, các văn bản gửi cơ quan nhà nước, bao gồm bản thuyết minh báo cáo tài chính hằng năm từ 2021 đến 2024 cũng do chính Hoàng Mạnh Hà ký tên.
Chiêu trò lập hồ sơ khống, trục lợi hàng chục tỷ đồng
Từ năm 2021 đến nay, dưới sự điều hành của Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và Đặng Trung Kiên, cùng sự tiếp tay của bộ phận kế toán, 2 công ty đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán.
Họ cố tình không ghi nhận đầy đủ doanh thu và trốn khai báo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính hơn 28 tỷ đồng.
Riêng tại Rance Pharma, qua kiểm tra cho thấy trong giai đoạn 2021–2024, công ty có tổng lợi nhuận thực tế (lãi gộp) lên đến 102,4 tỷ đồng, nhưng chỉ khai báo nộp thuế với con số “tượng trưng” là 4,7 tỷ đồng. Số tiền gần 98 tỷ đồng bị “ém” ngoài sổ sách, gây thất thoát nghiêm trọng thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo Tiến Dũng (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
1 thí sinh là thủ khoa khối D01 và A01 thi tốt nghiệp THPT 2025, đến từ Hà Nội (16/07)
-
Bé gái 11 tuổi có tới 81 chiếc răng trong miệng, hình ảnh X-quang gây sốc (16/07)
-
Nam sinh Hà Nội là thủ khoa khối A năm 2025 với 3 điểm 10 tuyệt đối (16/07)
-
PSG gây sốc khi rao bán 11 cầu thủ (16/07)
-
Thí sinh đội Tóc Tiên rút khỏi Tân Binh Toàn Năng giữa tâm bão tin đồn tình ái, bức tâm thư không thể xoa dịu sự thất vọng của fan! (16/07)
-
Nửa cuối năm 2025: ENSO vẫn trung tính, thời tiết nhiều bất ổn và khó lường (16/07)
-
Thái Lan phủ nhận cho Mỹ dùng căn cứ quân sự để đổi lấy thỏa thuận thuế quan (16/07)
-
Mỹ đạt được thoả thuận thương mại với Indonesia, châu Âu sẵn sàng trả đũa (16/07)
-
Thiết kế gây tranh cãi trên mẫu SUV mới của Hyundai, đi ngược tuyên bố trước đó (16/07)
-
Lật tẩy thủ đoạn buôn lậu "đội lốt" hàng quá cảnh (16/07)
Bài đọc nhiều



